Tuổi trẻ Công an tỉnh: Thiết thực học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 08-09-2018 | 06:17:28

 Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà còn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

 Từ sự phát động và chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN trong toàn lực lượng. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích, để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Theo đó, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ công tác đặc thù ở mỗi đơn vị và tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tác phong, Điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao văn hóa ứng xử, thái độ ân cần, lịch sự, chuyên nghiệp khi giải quyết công việc của nhân dân…

Tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân, thanh niên công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.LÊ

Trong năm 2018, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động quy mô, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài lực lượng. Nhiều tập thể có mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng như tổ chức nhiều đợt ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”, “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, góp phần kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu, chống thiên tai, dịch bệnh; thăm, tặng quà, động viên tinh thần cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà tết cho người dân, thanh niên công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 236 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền cho thanh niên công nhân thu hút hơn 910 lượt người tham dự (PV28, PV11); tổ chức 9 buổi tuyên truyền cho đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân và người dân, thu hút hơn 2.500 lượt người tham dự (PC47). Ngoài ra, trong hoạt động “Đoàn viên xung kích thực hiện công tác đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy trên các tuyến, địa bàn phức tạp về ma túy năm 2018”, tuổi trẻ các đơn vị đã tiến hành ra quân bắt 12 vụ, 15 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật (PC47)…; phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho thiếu nhi như trại hè “Học làm chiến sĩ công an - Teen năng động, học điều hay”… và đặc biệt đã tổ chức thành công lễ rước đuốc truyền thống từ bến cảng Nhà Rồng về trụ sở Công an tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng, tích cực tham gia.

Đặc biệt, lực lượng ĐVTN Công an tỉnh còn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, như xuất nhập cảnh, cấp đổi chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cho người dân với thái độ ân cần, đúng mực và nhanh gọn, đơn giản, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả công việc, được các cơ quan, tổ chức và nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, tuổi trẻ Công an tỉnh còn khuyến khích ĐVTN tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học và đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, trực tiếp góp phần cải tiến kỹ thuật sản xuất, khai thác tính năng hoặc chế tạo mới phương tiện, công cụ nghiệp vụ, phần mềm ứng dụng hiện đại, phục vụ công tác như phần mềm “Thống kê số liệu tai nạn giao thông”, “Quản lý đoàn viên, sổ chi đoàn” (PV11); hướng dẫn người dân điền thông tin tờ khai điện tử (PA72)…

Thượng úy Trần Thành Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cuộc vận động có ý nghĩa sâu rộng, mang nhiều giá trị sâu sắc đối với lực lượng ĐVTN. Nhờ tích cực thực hiện cuộc vận động, mỗi ĐVTN trong ngành đã tự soi rọi lại bản thân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, công việc hàng ngày, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho đất nước, xứng đáng là người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên