Tuổi trẻ Phú Giáo: Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”

Cập nhật: 29-03-2019 | 04:57:39

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn và mỗi gia đình trên địa bàn huyện Phú Giáo luôn tích cực vận động thanh thiếu niên địa phương học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác” và đã đem lại những kết quả đáng khích lệ.

Những hành động thiết thực

Chị Đoàn ThịThúy Phượng, Bí thư Huyện đoàn Phú Giáo cho biết, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện Phú Giáo đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; từ đó đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động đối với đoàn viên, thanh thiếu niên.

Thanh niên Phú Giáo tích cực học tập và làm theo lời Bác, vươn lên “lập thân, lập nghiệp”. Trong ảnh: Mô hình sản xuất rau của Tổ liên kết trồng rau màu của thanh niên tại ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo

Việc học tập, làm theo Bác của tuổi trẻ Phú Giáo đều gắn với những hành động hết sức cụ thể và thiết thực như: Xây dựng và hoàn thiện 35 tủ sách “Tuổi trẻhuyện Phú Giáo học tập và làm theo lời Bác”; thực hiện hiệu quả việc viết nhật ký, sổ vàng làm theo lời Bác; phát động ủng hộ gây quỹ giúp đỡ các em học sinh nghèo chăm học và trao tặng 104 suất học bổng trị giá 35,6 triệu đồng; tổ chức hội thi kể chuyện về Bác nhân kỷ niệm ngày sinh của Người. Ngoài ra, các nội dung, công trình thanh niên làm theo lời Bác được các ban, ngành và nhân dân nhiệt tình ủng hộ như sửa chữa nhà, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, nhận chăm sóc suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng. 11/11 Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn khối cơ quan huyện có công trình phần việc giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 150 triệu đồng; thực hiện công trình “Vì đàn em” xây dựng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ và 2 khu vui chơi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 3 ngôi nhà nhân ái cho đoàn viên hội viên; các đơn vị còn phối hợp cùng trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, Đoàn cơ sở trại giam An Phước tổ chức 3 chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí phục vụ bà con vùng xa của huyện với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng…

Đặc biệt, để tạo điều kiện và khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, có thu nhập ổn định ngay tại quê hương, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và tạo việc làm cho lao động địa phương, Huyện đoàn Phú Giáo còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ thanh niên như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp với ngân hàng cho thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất…

Xuất hiện các mô hình hiệu quả

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều mô hình, cách làm, thiết thực, hiệu quả như mô hình Bí thư chi đoàn danh dự”, “Hũ gạo tình thương”, “Áo ấm tặng bà”, “Vượt lên chính mình”, “Mỗi tuần một câu chuyện kể về Bác”, “Nụ cười công sở”…

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện còn tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi văn nghệ hát các ca khúc về Bác thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia; duy trì các hoạt động học tập và làm theo Bác, đặc biệt là viết nhật ký sổ vàng của tập thể và nhật ký làm theo Bác của từng cá nhân đoàn viên; thực hiện cách làm tốt trong việc kể mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương, khen thưởng học sinh vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập tại buổi sinh hoạt dưới cờ trong các trường THPT. Các tổ chức Đoàn còn tham gia tổ chức thắp nến tri ân và dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, nhiều cơ sở Đoàn đã xây dựng bản đăng ký thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác của tập thể như Xã đoàn Phước Hòa, Xã đoàn Tân Long đăng ký thực hiện mô hình “Nụ cười công sở”... đạt kết quả tốt.

Những việc làm thiết thực của thanh thiếu niên huyện Phú Giáo thời gian qua đã khẳng định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh có ảnh hưởng lớn đến phong cách sống và làm việc của thế hệ trẻ, giúp thế hệ thanh niên tìm được hướng đi trong cuộc sống, vươn lên lập thân lập nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển địa phương.

 THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên