Tuổi trẻ TX.Dĩ An: Sôi nổi với những công trình thanh niên

Cập nhật: 20-03-2018 | 08:17:50

Với mục đích tạo phong trào thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) TX.Dĩ An tập trung phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên (TTN). Các hoạt động của tuổi trẻ thị xã nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

 Phường đoàn Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An) thực hiện công trình trao 500 ảnh Bác Hồ cho các chi đoàn, chi hội trên địa bàn phường. Ảnh: K.T

Hòa chung không khí tháng 3, Thị đoàn Dĩ An đã bắt tay vào thực hiện TTN năm 2018 tại phường Tân Đông Hiệp. Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình đã thành lập Ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi thị xã năm 2018; ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm: Tuyên truyền pháp luật, vá xe lưu động miễn phí, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vì văn minh đô thị, vì sức khỏe cộng đồng - cung cấp máu hiếm. Ngay sau buổi lễ, Phường đoàn Tân Đông Hiệp đã thực hiện ngay công trình thanh niên trao 500 ảnh Bác Hồ cho các chi đoàn, chi hội trên địa bàn phường. Đây cũng chính là mô hình “Treo ảnh Bác tại nơi trang trọng trong gia đình” để ĐVTN học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Chị Nguyễn Thị Vân Khanh, Phó Bí thư Thị đoàn Dĩ An cho biết: “Trong TTN, tuổi trẻ TX.Dĩ An thực hiện nhiều công trình, phần việc như ra quân 4 đợt vệ sinh môi trường, tổ chức khánh thành 2 khu tập thể dục miễn phí tại Công viên Đề-pô xe lửa Dĩ An và cụm văn hóa khu phố Thống Nhất 2 (phường Dĩ An); khởi công xây dựng, trao tặng 1 căn nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Bình. Bên cạnh đó là thực hiện 7 tuyến đường thanh niên tự quản, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất…”.

Với khí thế thi đua sôi nổi trong TTN niên, chào mừng 87 năm ngày sinh nhật Đoàn, tuổi trẻ tại các địa phương trên địa bàn thị xã đã tổ chức nhiều hoat động ý nghĩa, nhiều phần việc tình nguyện phục vụ người dân địa phương. Điển hình là Hội đồng Đội phường Đông Hòa trao học bổng 1 triệu đồng cho học sinh Lê Hoài Bảo, cá nhân tiêu biểu vượt khó học tốt, giúp em có thêm động lực tiếp tục cố gắng học tập. Cũng theo chị Nguyễn Thị Vân Khanh, Thị đoàn Dĩ An đã triển khai, chỉ đạo hoạt động TTN đến các cơ sở Đoàn tập trung theo các nội dung trọng tâm. Cụ thể, đối với Đoàn trường cao đẳng, trung cấp phấu đấu hỗ trợ ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên được ứng dụng vào thực tiễn; tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh. Tại các cấp Đoàn cơ sở thì tập trung thực hiện các công trình gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị; đảm nhận mới và duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn đô thị; xóa các điểm tập kết rác sai quy định. Mặt khác, tuổi trẻ địa phương còn triển khai các hoạt động vì an sinh xã hội, phục vụ nhân dân như tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách, hiến máu tình nguyện; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính...

Các công trình, phần việc sôi nổi của tuổi trẻ TX.Dĩ An sẽ tiếp tục khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, ĐVTN và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên