Tuổi trẻ TX.Thuận An: Chung sức xây dựng quê hương

Cập nhật: 17-10-2015 | 09:29:29

Anh Ngô Tiến Đạt, Bí thư Thị đoàn Thuận An cho biết, thời gian qua, nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền giáo dục nên các phong trào hành động cách mạng của các cấp cơ sở Đoàn - Hội tại TX.Thuận An đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.


Cán bộ xã An Sơn và ĐVTN TX.Thuận An thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại xã An Sơn.
Ảnh: N.NHƯ

Đối với thế hệ đi trước, tuổi trẻ Thuận An luôn dành những tình cảm sâu sc, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Bằng các nguồn kế hoạch nhỏ, Thị đoàn đã thực hiện công trình thanh niên phụng dưỡng đến cuối đời 5 gia đình chính sách; chăm lo cho các gia đình chính sách, từ vật chất đến tinh thần qua các chương trình như: Một ngày có ích (Đoàn phường Bình Chuẩn); mâm cơm nghĩa tình; chương trình 3 cùng - cùng ăn, cùng ở, cùng làm (Xã đoàn An Sơn). Theo đó, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thường xuyên xuống tận nhà cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cùng dùng buổi cơm thân mật với các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Đối với trí thức trẻ, Thị đoàn đã phát động rộng rãi phong trào “Sáng tạo trẻ” để khuyến khích, cổ vũ ĐVTN phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất. Trong thời gian qua, phong trào đã thu được 212 sản phẩm, trong đó có 2 mô hình đạt giải nhất toàn quốc, đạt giải bạc khu vực Đông Nam Á. Phong trào ĐVTN sản xuất, kinh doanh giỏi cũng được đẩy mạnh. Các cơ sở đã duy trì và thành lập mới 6 tổ hợp tác hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, như: tổ đan mây tre lá, tổ hoa tươi TN, tin học TN, photo và văn phòng phẩm TN, CLB TN…

Anh Đạt cho biết thêm, các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” cũng được đẩy mạnh. Thời gian qua, tuổi trẻ Thuận An đã đóng góp gần 258 triệu đồng cho Quỹ “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo” của Tỉnh đoàn; tổ chức được nhiều chương trình giao lưu, thăm hỏi, tặng quà cho các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, địa phương nơi biên giới, hải đảo… Các mô hình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chiến dịch hè tình nguyện, chiến dịch xuân tình nguyện, hiến máu tình nguyện… với các công trình, phần việc được ĐVTN thực hiện gồm khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, làm đường giao thông nông thôn… góp phần giải quyết những việc làm thiết thực mà người dân đang cần…

Đặc biệt thời gian qua, Thị đoàn Thuận An cũng là đơn vị khá nổi bật trong các hoạt động giúp đỡ TN chậm tiến, giúp TN tái hòa nhập với cộng đồng bằng việc duy trì và phát huy có hiệu quả các câu lạc bộ: “Nhóm Niềm tin”, “Phòng chống tội phạm”, “Thanh niên phòng chống HIV/AIDS”...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Thị đoàn thực hiện sáng tạo, hiệu quả, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, thanh thiếu nhi... Thông qua các chuyên đề hàng năm, Thị đoàn đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú đa dạng như viết sổ vàng, nhật ký làm theo lời Bác, tổ chức các hội thi, diễn đàn, xem phim tư liệu về Hồ Chí Minh, đăng ký các công trình, phần việc TN làm theo lời Bác, trồng cây nhớ Bác...

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ Thuận An đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; rèn đức, luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Thuận An ngày càng giàu đẹp.

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên