Tuyên án nhóm tài xế “rút ruột” container

Cập nhật: 23-04-2021 | 17:42:18

(BDO) Chiều 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa tuyên án đối với nhóm tài xế chuyên làm giả hồ sơ, xin vào các công ty để “rút ruột” container.

Nhóm tài xế lãnh án vì trộm cắp tài sản của các doanh nghiệp

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30-3-2017 đến 18-10- 2018, các tài xế container gồm Vương Công Tuấn (SN 1982, quê Nghệ An), Bùi Trung Hiếu (SN 1988, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Bá Hải (SN 1987, quê Thanh Hóa), Lê Văn Lộc (SN 1984, quê Thanh Hóa), Bùi Quang Hòa (SN 1982, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Vẻ (SN1987, quê Thanh Hóa), Đào Đức Cường (SN 1983, quê Yên Bái), Trương Xuân Toan (SN 1967, quê Thanh Hóa), Huỳnh Văn Tý (SN 1993, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Khoa (SN 1987, quê Nam Định) với thủ đoạn sử dụng hồ sơ giả xin vào công ty lái xe kéo container vận chuyển hàng. Các đối tượng này khi vận chuyển hàng của các công ty sản xuất áo, giày xuất khẩu trên đường đi đến địa phận tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An đã cùng nhau phá cửa container lén lút trộm cắp 70 vụ.

Có 7 công ty chuyên sản xuất áo, giày xuất khẩu trên trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Hậu Giang đã trở thành nạn nhân của nhóm trộm cắp tài sản này. Tổng giá trị tài sản các bị can chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm hình sự khoảng 13,1 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã truy tố 4 bị can Tuấn, Hải, Hiếu và Lộc về tội “trộm cắp tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”;

Bị can Hòa, Vẻ, Cường, Toan, Tý, Khoa tội “trộm cắp tài sản”. Riêng bị can Hồ Hữu Vinh (Sinh năm 1967, quê Bình Định) bị truy tố với tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 Với 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt bị cáo Tuấn 20 năm tù. Bị cáo Hiếu nhận án 18 năm tù. Bị cáo Hải nhận án 20 năm tù. Tổng hợp hình phạt bị cáo Hải chấp hành cho 2 bản án (cả án năm 2019) là 24 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lộc lãnh án 12 năm tù.

Các bị cáo Cường, Hòa nhận án 14 năm tù, Tý 13 năm tù, Vẻ 10 năm tù, Khoa 9 năm tù, Toan 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Vinh nhận án 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án tại Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM năm 2020 là 20 năm tù. Phạt bổ sung 40 triệu đồng đối với bị cáo Vinh.

LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên