Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối các cơ quan Cụm miền Đông Nam bộ năm 2018:

Tuyên dương 70 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Cập nhật: 25-08-2018 | 06:28:49

 Liên hoan Thanh niên tiên tiến (TNTT) làm theo lời Bác Đoàn khối các cơ quan các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ (ĐNB) lần thứ XI do Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Đồng Nai vừa đăng cai tổ chức tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Tham dự Liên hoan TNTT làm theo lời Bác Đoàn khối các cơ quan các tỉnh, thành miền ĐNB có 175 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu đến từ 7 tỉnh, thành miền ĐNB, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận và TP.Hồ Chí Minh. Đoàn Bình Dương tham dự liên hoan có 18 đại biểu chính thức. Tại liên hoan, Ban tổ chức đã tuyên dương 70 điển hình TNTT làm theo lời Bác, trong đó đoàn Bình Dương có 10 đại biểu được tuyên dương. Đây là những cán bộ Đoàn, ĐVTN có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học…

Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, thành miền Đông Nam bộ lần thứ XI năm 2018. Ảnh: T.THỦY

Trong chương trình liên hoan, các đại biểu đã đến tham quan Khu di tích Trung ương Cục miền Nam, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Mã Đà (phân hiệu C3), đồng thời bàn giao công trình thanh niên là sân chơi bê tông do Đoàn khối Các cơ quan các tỉnh, thành miền ĐNB trao tặng trị giá 25 triệu đồng; tham quan Nhà Dài của đồng bào dân tộc Chơ Ro (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu); tham quan công trình Nhà máy thủy điện Trị An.

Trước đó, vào tối 16-8, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đã diễn ra lễ khai mạc, giao lưu lửa trại. Tại đây, các đoàn đại biểu đã cùng nhau thể hiện các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, giới thiệu về hoạt động của đơn vị mình; đồng thời tham gia đốt lửa trại chào mừng liên hoan. Anh Nguyễn Thanh Sang, Phó Bí thư Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương, chia sẻ: “Tham gia chương trình liên hoan lần này, cá nhân tôi đã có cơ hội được giao lưu với nhiều anh chị cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong khối cũng như các tỉnh miền ĐNB. Liên hoan là dịp để trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, nghiệp vụ chuyên môn; đồng thời giúp mỗi người tự nhủ phải luôn cố gắng, nỗ lực học tập và làm theo lời Bác”. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như gặp mặt, giao lưu với các cựu cán bộ Đoàn khối Các cơ quan các tỉnh, thành miền ĐNB qua các thời kỳ; báo công tại Văn miếu Trấn Biên, tuyên dương 70 điển hình TNTT làm theo lời Bác của 7 cụm miền Đông Nam bộ…

Anh Nguyễn Đức Duân, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, cho biết Liên hoan TNTT làm theo lời Bác khối Các cơ quan cụm miền ĐNB lần thứ XI, năm 2018 là dịp để ĐVTN trong khối các cơ quan giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tăng cường tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động thiết thực của ĐVTN khối cơ quan của các tỉnh, thành trong học tập và làm theo lời Bác.

 THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên