Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật: 30-10-2018 | 15:35:08


Ông Đặng Minh Hưng (thứ 8, phải qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

(BDO) Sáng 30-10, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tổ chức hội  nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018). Tham dự hội nghị có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng khu phố văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng mô hình gia đình làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc. Điển hình, tỷ lệ gia đình văn hóa qua các năm đều tăng so với năm trước. Số khu phố, ấp đạt văn hóa qua các giai đoạn đều cao hơn năm trước. Đến năm 2017, tỉnh có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 50%, 17 phường đạt chuẩn văn minh đô thị chiếm tỷ lệ 39,53%; 533 khu ấp đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 90,95%

Dịp này, UBND tỉnh đã tuyên dương 31 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh cũng trao giấy khen cho 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Ngoài ra, 1 tập thể và 2 cá nhân sẽ nhận được bằng khen của Bộ VHTT&DL trong hội nghị toàn quốc sắp tới.

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên