Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Học Bác từ những việc nhỏ…

Cập nhật: 18-05-2015 | 06:26:06

 Hòa chung trong không khí cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2015), hôm nay (18-5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

 Những tập thể với các mô hình hay

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả này đã tác động tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như thực hiện các thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân…

Ông Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2014. Ảnh: Q.CHIẾN

Nhiều tập thể đã thể hiện việc học tập và làm theo Bác bằng việc vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Điển hình là Đoàn Thanh niên TX.Dĩ An đã luôn năng động, sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình học tập làm theo Bác nhằm thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia như: “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhật ký đoàn viên học tập làm theo Bác, Sổ vàng làm theo lời Bác, đặc biệt là mô hình “Nhớ lời Bác dạy - Làm theo lời Bác” và phong trào “Gia đình tôi học tập và làm theo lời Bác”… Đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ TX.Thuận An đã triển khai nhiều phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập và lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp đăng ký 8 tiêu chí của cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, hội đã tổ chức nhiều hoạt động làm theo Bác như tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” cho hội viên; tổ chức thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Kể chuyện gương sáng phụ nữ”; vận động hội viên viết cảm nhận Di chúc của Bác… Đó còn là mô hình “Gần dân, sát dân, giúp dân” của Đảng bộ TX.Bến Cát được các xã, phường tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả được người dân đồng tình, ủng hộ. Đó là Đảng ủy xã An Sơn (TX.Thuận An) đã tổ chức và duy trì việc chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần một cách nghiêm túc, trang trọng. Việc tổ chức sinh hoạt tư tưởng dưới cờ bảo đảm chất lượng, hiệu quả dưới hình thức nghe cán bộ, đảng viên kể một câu chuyện về Bác Hồ, sau đó liên hệ với bản thân mà trọng tâm là thực hiện chuẩn mực của cán bộ, đảng viên theo chương trình “3 nên, 3 cần, 3 chống, 3 không, 3 đúng” do Đảng ủy xã ban hành. Qua 4 năm thực hiện chương trình, đa số cán bộ công chức, đảng viên đều tham gia và ngày càng đi vào nề nếp. Bên cạnh đó các đoàn thể trong xã còn xây dựng nhiều phương pháp học tập làm theo Bác rất thiết thực. Đó là hoạt động nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên”…

Bên cạnh đó, nhiều tập thể trong tỉnh đã sáng tạo, lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào những phong trào, cuộc vận động của ngành, cơ quan, đơn vị mình một cách hiệu quả. Đó là Đảng bộ Phòng Hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, tạo được chuyển biến tích cực được Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 4 năm liền. Trong phong trào thi đua quyết thắng, đơn vị và nhiều cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng bằng khen. Đảng bộ 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan được Quân khu 7 công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện. Ngoài ra, nhiều mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiêu biểu được duy trì và phát huy đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Công sở thân thiện - hiệu quả”, “Nụ cười tiếp dân” của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hay mô hình “Góc học tập theo gương Bác”, “Nụ cười công sở” của TP.Thủ Dầu Một và TX.Tân Uyên…

Xuất hiện nhiều cá nhân điển hình

Bên cạnh những tập thể đã có nhiều hình thức, nội dung học tập làm theo Bác phong phú, sáng tạo, hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu ở khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đó là trung tá Nguyễn Thị Lý, trung tá Đoàn Thị Thu An, thiếu tá Hồ Hoàng Thanh, thiếu tá Nguyễn Tôn Tuấn, đại úy Trần Quốc Ngữ… công tác ở Công an tỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đó là bà Nguyễn Thị Hoa (Hội Chữ thập đỏ khu phố 2, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) vừa thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vừa nhiệt tình tham gia các hoạt động tương thân, tương ái, nhân đạo, hỗ trợ hội viên. Bà Hoa đã cùng với các thành viên trong hội xây dựng Câu lạc bộ Tiếp sức hỗ trợ chị em có con đi học; xin vải vụn các doanh nghiệp về may ráp mền tặng những hoàn cảnh khó khăn...

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Từ những cán bộ lãnh đạo đến những người dân bình thường, cho dù ở đâu và lúc nào cũng có thể học và làm theo Bác trong đời sống thường nhật. Nói như chị Nguyễn Thị Loan (công tác tại Văn phòng Thị ủy Bến Cát) rằng: Làm theo Bác không nhất thiết phải làm những việc quá lớn lao mà làm theo Bác từ những việc nhỏ, từ nếp nghĩ, nếp làm, từ lối sống, với tinh thần hết lòng vì mọi người, luôn gương mẫu, tự giác trong công việc và sinh hoạt, luôn đặt lợi ích của cơ quan, của người dân lên trên lợi ích của bản thân để hoàn thành mọi nhiệm vụ… Đây chính là cách học tập và làm theo Bác ý nghĩa, thiết thực nhất.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên