Tuyên truyền an toàn giao thông trong công nhân lao động

Cập nhật: 02-11-2016 | 09:02:05

Để công nhân lao động (CNLĐ) hiểu, nắm rõ các quy định về an toàn giao thông (ATGT), Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Qua những buổi tuyên truyền, CNLĐ có thêm kiến thức, xây dựng thói quen tốt khi tham gia giao thông…

  CNLĐ Công ty TNHH Hantex Vina tham dự buổi tuyên truyền pháp luật ATGT

 Từ một buổi tuyên truyền

Có mặt tại Công ty TNHH Hantex Vina, KCN Mỹ Phước, TX.Bến Cát để tham dự buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT do Ban Tuyên giáo (LĐLĐ tỉnh) phối hợp Ban ATGT tỉnh thực hiện, mới thấy ý thức của CNLĐ. Vì vậy, buổi tuyên truyền thu hút rất đông CNLĐ trong công ty tham dự.

Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên Ban Chấp hành công đoàn ở đây đã tham mưu cùng Ban Giám đốc công ty tổ chức buổi tuyên truyền vào trước giờ ăn trưa. Mặc dù trời nắng nóng, áp lực thời gian, nhưng CNLĐ trong các phân xưởng phấn khởi tham dự đầy đủ và chăm chú lắng nghe báo cáo viên trình bày một số vấn đề nổi bật về ATGT. CNLĐ được hướng dẫn khi tham gia giao thông phải tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT; các quy định của pháp luật đối với người điều khiển và phương tiện khi tham gia giao thông, quy định xử phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ là xe mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn cách nhận biết và ý nghĩa của các loại biển báo hiệu giao thông…

Công nhân Phạm Thị Yến, chuyền may cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, chúng tôi được củng cố kiến thức để nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật khi lưu thông trên đường; đồng thời tự nhắc nhở bản thân phải hết sức cẩn thận, chạy đúng tốc độ, chú ý quan sát để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tránh gây tai nạn giao thông (TNGT) cho người khác”. Chị Bạch Châu Sa, công nhân chuyền cắt thì nói: “Hiện nay trong KCN thường hay xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng. Mà người gây tai nạn chính là CNLĐ uống rượu, bia mất kiểm soát an toàn khi tham gia lưu thông trên đường. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông ngoài nhiệm vụ đứng chốt cần tích cực kiểm tra nồng độ cồn, xử phạt hành chính để hạn chế tình trạng người đi đường có rượu, bia vẫn tham gia giao thông”.

Nâng cao ý thức của CNLĐ

Theo thống kê, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra là do người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Vì vậy, nâng cao ý thức của CNLĐ là việc làm cần thiết nhằm phòng tránh, hạn chế tai nạn đến mức thấp nhất, giữ hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và cho cả xã hội. Ông Nguyễn Đức Huấn, Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: “Tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 254 người bị thương và 22 người chết vì TNGT; trong đó chủ yếu là TNGT đường bộ, do lỗi của người tham gia giao thông. TNGT không chỉ gây thiệt hại về của cải, tài sản mà còn ảnh hưởng nặng nề về tinh thần. Để bảo đảm ATGT, mỗi CNLĐ cần phải cẩn thận, từ tốn, bình tĩnh khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, không vi phạm trật tự ATGT nhằm bảo vệ an toàn cho chính mình và mọi người”.

Phấn đấu đạt mục tiêu ATGT, thời gian qua, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật vềbảo đảm trật tự ATGT luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, các cấp công đoàn đặc biệt chú ý đến hoạt động tuyên truyền ngay tại công ty, xí nghiệp, KCN có đông CNLĐ. LĐLĐ tỉnh đãchỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT dưới nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, như tuyên truyền miệng, tổ chức hái hoa dân chủ, hỏi - đáp, thi tìm hiểu kiến thức vềgiao thông, tọa đàm, mít-tinh…; qua đó, CNLĐ đã được hiểu thêm về những nội dung, quy định của Luật Giao thông đường bộ, nhất là mối nguy hiểm của việc lạm dụng rượu, bia trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông; việc vi phạm về tốc độ cũng như việc nhắn tin, gọi điện thoại trong khi lái xe, chởquásốngười quy định; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không đi đúng phần đường, làn đường quy định... Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn tổ chức cho CNLĐ ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện...

Ông Lưu Thế Thuận, quyền Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh, cho biết để người lao động dễ hiểu, dễ nhớ các quy định về Luật Giao thông đường bộ, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, phát hành tài liệu, tập huấn, tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh… để đưa nhiều thông tin về ATGT đến với người lao động trên địa bàn; qua đó, CNLĐ có thêm kiến thức để xây dựng thói quen tốt khi tham gia giao thông…

 KIM HÀ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên