Tuyên truyền để người dân cảnh giác tội phạm “tín dụng đen”

Cập nhật: 04-06-2019 | 06:22:30

 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một vừa tổ chức tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, qua điện thoại và tội phạm “tín dụng đen” đến 120 cán bộ phụ nữ đang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó, thành viên các Câu lạc bộ Phòng chống nạn “tín dụng đen”, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền viên pháp luật, công nhân nhà trọ trên toàn địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Tại hội nghị, Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh đã thông tin, chia sẻ các nội dung như cách nhận biết các đối tượng, loại hình tín dụng đen; nhận biết các hành vi sử dụng điện thoại giả danh các cơ quan tư pháp để lừa đảo, lừa đảo thông tin qua mạng xã hội Zalo, Facebook; các thủ đoạn của hoạt động “tín dụng đen”... giúp đại biểu được trang bị thêm nhiều kiến thức pháp luật và tiếp tục tuyên truyền ở cấp cơ sở, vận động hội viên phụ nữ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên