Tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2014: Nhiều thuận lợi

Cập nhật: 22-10-2014 | 10:05:31

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), 2 đội bóng vượt qua vòng loại góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014 - AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra vào cuối tháng 11 tới sẽ là Myanmar và Lào.

Cụ thể, với thành tích giành vị trí thứ nhất vòng sơ loại, Myanmar sẽ vào thi đấu tại bảng B cùng với đội đồng chủ nhà Singapore, cùng 2 ứng viên vô địch là Thái Lan và Malaysia. Trong khi đó, Lào để thua Myanmar 1-2 trong trận “chung kết” vòng sơ loại nên đội bóng xứ Vạn tượng sẽ rơi vào bảng A, thi đấu cùng chủ nhà Việt Nam cùng 2 đối thủ Philippines, Indonesia.

ĐTVN đang tích cực tập luyện dưới cơn mưa lớn tại sân Gò Đậu vào chiều 20-10  Ảnh: C.THANH

Căn cứ vào thành tích thi đấu của các đội trong 3 lần AFF Suzuki Cup gần đây, cũng như phong độ hiện tại thì rõ ràng bảng B được đánh giá là sẽ khốc liệt hơn khi hiện diện ĐKVĐ Singapore, á quân Thái Lan (thua Singapore với tổng tỉ số 2-3 sau 2 trận chung kết lượt đi và về) và nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2010 là Malaysia (thắng Indonesia tổng tỉ số 4-2 sau 2 trận chung kết lượt đi và về). Đáng chú ý, Thái Lan ngoài việc 3 lần giành cúp vô địch trong 4 lần tổ chức đầu tiên của giải (các năm 1996, 2000, 2002), á quân giải 2008, 2012 thì đội bóng của đương kim HLV trưởng Kiatisak đang có phong độ rất tốt, được đánh giá là ứng viên số 1 cho cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2014.

Trong khi đó, thành tích gần nhất của Myanmar chỉ là giành hạng tư chung cuộc ở AFF Suzuki Cup 2004 (thua Malaysia 1-2 ở trận tranh HCĐ). Do đó cuộc cạnh tranh giành 2 suất vào bán kết của bảng B sẽ hết sức căng thẳng và được đánh giá sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho 3 đội là Thái Lan, đương kim vô địch Singapore và đội hạng 3 của AFF Suzuki Cup 2012 là Malaysia.

Với bảng A, ngoài cựu vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là Việt Nam (thắng Thái Lan với tổng tỉ số 3-2 sau 2 trận chung kết) thì đội đáng chú ý tiếp theo chính là Indonesia với 4 lần vào chung kết (các năm 2000, 2002, 2004 và 2010), nhưng chưa một lần lên ngôi vô địch. Philippines dù có nhiều tiến bộ rõ nét trong 2 kỳ AFF Suzuki Cup gần đây (2 lần đồng hạng 3 cùng Việt Nam và Malaysia ở các giải năm 2010, 2012), nhưng đội bóng chú trọng về nhập tịch cầu thủ này vẫn bị đánh giá là chưa thể qua mặt các đối thủ cùng bảng. Ngay cả với đội bị đánh giá thấp nhất bảng A là Lào thì Philippines cũng chưa chắc sẽ áp đảo và dễ thắng.

Từ những nhận định trên cho thấy ĐTVN có hành trình tương đối thuận lợi trong mục tiêu giành 1 trong 2 vé của bảng A vào bán kết. Thậm chí, với lịch thi đấu khá thuận lợi: lần lượt gặp các đội Indonesia (ngày 22-11), Lào (25-11) và Philippines (28-11), ĐTVN hoàn toàn có thể chiếm vị trí đầu bảng A để tránh đối đầu với đội mạnh nhất bảng B, dự kiến có thể sẽ là Thái Lan.

Mong là với sự chuẩn bị chu đáo, tiến bộ khá nhiều dưới sự dẫn dắt mát tay của HLV trưởng T.Miura thì ĐTVN sẽ có chiến dịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2014 thành công, lần thứ 2 đứng trên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên