TX.BẾN CÁT, PHÚ GIÁO VÀ DẦU TIẾNG: Tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật: 20-07-2016 | 11:36:15

(BDO) Sáng 20-7, Hội Liên hiệp phụ nữ TX.Bến Cát đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Phụ nữ Bến Cát đoàn kết, năng động, sáng tạo góp phần xây dựng Bến Cát thành đô thị văn minh, giàu đẹp”.


Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ TX.Bến Cát lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và hứa hẹn trước đại hội

Nhiệm kỳ 2011-2016, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng phụ nữ TX.Bến Cát thể hiện tính năng động, sáng tạo, vươn lên đóng góp tích cực và có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công cuộc đổi mới đất nước. Phong trào phụ nữ ở TX.Bến Cát ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với nhiều đối tượng. Cụ thể, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, hàng năm có trên 95% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Trong 5 năm qua, bằng nhiều hình thức giúp đỡ, các cấp hội đã vận động các chị khá giúp chị khó, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... đã giúp cho 1.535 lượt chị khó vươn lên thoát nghèo.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN TX.Bến Cát đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bền vững”; 80% trở lên hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; 100% nữ chủ hộ nghèo được hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thoát nghèo.

* Trong 2 ngày 19 và 20 -7, Hội LHPN huyện Phú Giáo đã tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN huyện Phú Giáo đã tập trung lãnh đạo thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội đạt nhiều kết quả tích cực. Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho 18 tập thể, 34 cá nhân; UBND huyện Phú Giáo tặng giấy khen cho 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2011-2016.

* Hội LHPN huyện Dầu Tiếng cũng vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2016- 2021. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm. Dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng giấy khen của UBND huyện cho 20 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016.

 

T.THẢO - T.T.THÊM - H.NGA - D.PHÚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên