TX.Bến Cát: Xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật: 13-03-2018 | 09:07:59

UBND TX.Bến Cát vừa tổ chức triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và tổng kết, đánh giá công tác năm 2017. Theo báo cáo, năm 2017 tại TX.Bến Cát xảy ra 110 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 148 người, hư hỏng 207 phương tiện. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TX.Bến Cát đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 3.205 trường hợp, tiến hành xử phạt hơn 3.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; quyết định xử lý tước 467 giấy phép lái xe, tạm giữ 678 phương tiện...

Đánh giá kết quả của Ban An toàn giao thông TX.Bến Cát, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TX.Bến Cát đã kéo giảm 1 tiêu chí (số người chết), tuy nhiên 2 tiêu chí còn lại ở mức cao. Nhiều lỗi vi phạm vẫn thường gặp, như: Không chấp hành tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường…

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an TX.Bến Cát cho rằng năm 2018 cần có sự phối hợp chặt hơn nữa giữa các ban ngành liên quan để thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phấn đấu giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2017. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đến đông đảo quần chúng nhân dân, công nhân lao động.

UBND TX.Bến Cát đã khen thưởng cho 13 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TX.Bến Cát.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên