TX.Dĩ An: Họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 20 năm ngày tái lập

Cập nhật: 27-08-2019 | 14:52:32

(BDO) Sáng 27-8, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Dĩ An đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2019), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2019) và kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Dĩ An, nay là TX.Dĩ An. Dự Lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân; nguyên lãnh đạo tỉnh và Dĩ An qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các địa phương cùng đông đảo cán bộ và nhân dân TX.Dĩ An.


Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Dĩ An


Đại diện lãnh đạo tỉnh trao tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Dĩ An

Tại buổi họp mặt, ông Lê Thành Tài, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An đã ôn lại tinh thần Cách mạng Tháng Tám quật khởi và Quốc khánh 2-9. Phát huy truyền thống đó của dân tộc, 20 năm qua kể từ khi huyện Dĩ An được tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã tranh thủ thời cơ, khai thác lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao toàn diện về tư tưởng, tổ chức và hoạt động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21,37%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thời điểm năm 2018 đã tăng 163 lần so với ngày tái lập; tổng thu ngân sách tăng gấp 44 lần; công tác đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế không ngừng được quan tâm, góp phần nâng cao được chất lượng giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo về an ninh trật tự luôn được chú trọng.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân TX.Dĩ An tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, đưa TX.Dĩ An trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện và nghĩa tình.

NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên