TX.Dĩ An: Quý I, kinh tế - xã hội phát triển tích cực

Cập nhật: 19-04-2017 | 18:20:48

(BDO) Chiều 19-4, Thị ủy Dĩ An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 nhằm xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc  phòng - an ninh; tình hình xây dựng hệ thống chính trị thị xã quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong quý I năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội, quốc  phòng – an ninh được UBND thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 20.150 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 12.435 tỷ đồng. An sinh xã hội, chăm lo đời sống đối tượng chính sách, đối tượng xã hội nghèo trong dịp tết được thực hiện chu đáo. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì thực hiện tốt. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.  Thị ủy Dĩ An đã tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ thị xã đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra đạt kết quả tích cực…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành đánh giá TX.Dĩ An đã có nhiều cố gắng trong công tác giải tỏa đền bù, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác này cùng với các nội dung về lập lại trật tự đô thị, quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị. Đồng thời lưu ý, trong công tác chính trị, tư tưởng cần hết sức chú ý đến việc định hướng về mặt tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ; nghiêm túc triển khai và liên hệ sát với thực tế Đảng bộ trong việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác tự phê bình và phê bình phải đi vào thực chất…Dịp này, Chi bộ Tòa án nhân dân TX.Dĩ An và Chi bộ Văn phòng Đảng bộ phường Bình Thắng được nhận cờ thi đua của Tỉnh ủy với thành tích đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2012-2016. 

Cao Sơn

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên