TX.Dĩ An: Tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9

Cập nhật: 31-08-2017 | 15:53:58

(BDO) Sáng 31-8, Thị ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQVN TX.Dĩ An tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2.9.1945 - 2.9.2017). Ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Minh , Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một và ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự buổi họp mặt.

Phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám, quân và dân Dĩ An cùng với đồng bào cả nước bước tiếp chặng đường đánh đuổi thực dân và đế quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc. 72 năm qua,  kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, 42 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, TX.Dĩ An hôm nay đã và đang không ngừng phát triển, trở thành địa bàn kinh tế năng động ở phía Nam của tỉnh. Hàng năm giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã tăng bình quân 71%; thương mại dịch vụ tăng trên 30%; thu ngân sách đạt bình quân  2.200 tỷ đồng/năm. Riêng từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách của thị xã là 1.647 tỷ đồng, đạt 53,42% kế hoạch. TX.Dĩ An đã khởi công xây dựng mới mới 3 công trình, khánh thành Sân vận động thị xã với kinh phí đầu tư 96 tỷ đồng. 

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một và ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành

Dịp này, Thị ủy Dĩ An trao Huy hiệu 70 năm, 55 năm, 50 năm và 40 tuổi Đảng cho 102 đảng viên và truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

H.NGUYÊN - T.ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên