TX.Tân Uyên: Tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ khối trường học năm học 2016-2017

Cập nhật: 05-09-2017 | 09:33:25

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TX.Tân Uyên vừa tổng kết công tác hội và phong trào CTĐ khối trường học, năm học 2016-2017; trao học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn vượt khó học tốt; tổ chức Ngày hội “Khui heo đất” năm 2017.

Năm học 2016-2017, công tác hội và phong trào CTĐ khối trường học TX.Tân Uyên luôn được cấp ủy, Ban Giám hiệu các trường quan tâm, chỉ đạo thực hiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động công tác hội và phong trào CTĐ ở đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tập huấn và tổ chức các hoạt động nhân đạo với nhiều hình thức phong phú, các mô hình hoạt động công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, sơ cấp cứu… cho thanh thiếu niên cũng được tăng cường. Kết quả năm học qua, công tác cứu trợ xã hội các cơ sở hội trường học trên toàn thị xã thực hiện đạt trên 1,622 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho hơn 4.700 lượt trường hợp khó khăn, vượt 12,3% so với hiệu quả hoạt động năm học trước. Các hoạt động thông qua nhiều mô hình như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, phát động các đợt quyên góp “Cây mùa xuân giúp bạn nghèo vui tết”, “Nuôi heo đất giúp bạn vượt khó”, mô hình “Cấp học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn vượt khó học tốt” đã trao tặng 1.624 suất học bổng, tặng 26 xe đạp, 270 chiếc cặp…

Dịp này, Hội CTĐ TX.Tân Uyên đã tổ chức Ngày hội “Khui heo đất” nhm gây quỹ nhân đạo với số tiền 216 triệu đồng. Hội cũng đã vận động nhà hảo tâm trao 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 quyển tập.

TẤN PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên