TX. Tân Uyên: Triệt phá hàng loạt sòng bạc

Cập nhật: 09-03-2015 | 10:09:18

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an (CA) TX.Tân Uyên, cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh về việc tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, CA TX.Tân Uyên đã ra quân thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm giữ gìn ANTT. Qua đó, lực lượng CA đã kịp thời bắt quả tang nhiều sòng bạc lớn trên địa bàn.

Các con bạc tham gia sát phạt tại phường Tân Hiệp hiện đang bị tạm giam

Triệt phá sòng bạc trong nhà

Hiện CA TX.Tân Uyên đang tạm giữ Bùi Văn Đáo và đồng bọn để điều tra về hành vi đánh bạc. Đáo cùng 5 con bạc khác bị bắt quả tang khi đang sát phạt bằng hình thức đánh bầu cua tại nhà của Đỗ Văn Trai (SN 1974, ngụ Tân Hiệp, TX.Tân Uyên). Tang vật thu tại chiếu bạc là hơn 23 triệu đồng và một bộ bầu cua.

Theo hồ sơ của cơ quan CA, chiều 30-1, Đáo và Trai cùng bạn đến quán nhậu tại bờ suối ở phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên lai rai và nảy sinh ý định lắc bầu cua ăn tiền. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trai rủ cả nhóm đến nhà mình để đánh bạc. Khi đã “đủ tay”, Trai cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lấy bộ bầu cua ra lắc để những người khác tham gia đặt tiền. 6 con bạc say sưa sát phạt trên chiếu bạc với số tiền mỗi lần đặt từ 400.000 đến 1,6 triệu đồng. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi các con bạc đang say sưa thì CA địa phương ập vào bắt quả tang và thu giữ trên chiếu bạc hơn 23 triệu đồng.

Tối 12-2, Tống Thị Thu Thủy (SN 1972, ngụ Thái Hòa, TX.Tân Uyên) đến nhà em gái là Tống Thị Kim Anh ở phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên chơi, đồng thời mượn nhà của em để tổ chức đánh bài. Ngay sau đó, hàng chục con bạc kéo đến tham gia đánh bài với hình thức bài cào 3 lá, số tiền mỗi ván đặt từ 50.000 -300.000 đồng. Trong thời gian này, chồng của Kim Anh là Đặng Thành Tâm có nhiệm vụ đứng ngoài cổng cảnh giới, nếu phát hiện lực lượng CA sẽ kịp thời cấp báo để giải tán. Riêng Kim Anh, cứ 1 tiếng đồng hồ sẽ thu tiền “xâu” từ 10.000 đến 20.000 đồng. Nhận được tin báo về sòng bạc, lực lượng cảnh sát hình sự và CA địa phương đã tổ chức mai phục quanh căn nhà này. Khoảng 1 giờ sáng 13-2, lực lượng đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 8 đối tượng cùng số tiền thu giữ tại chiếu bạc hơn 58 triệu đồng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ các con bạc để phục vụ công tác điều tra. Riêng Kim Anh được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công nhân sát phạt trên chiếu bạc

Tiếp tục công tác tấn công tội phạm vào dịp Tết Nguyên đán, CA TX.Tân Uyên ra quân và bắt quả tang một sòng bạc khác tại xã Hội Nghĩa do một số đối tượng là công nhân tham gia.

Theo hồ sơ của CA TX.Tân Uyên, các đối tượng gồm: Nông Văn Thống (SN 1985, quê Bắc Giang), Bùi Văn Đón (SN 1986, quê Sơn La), Mai Văn Dương (SN 1991), Lê Thanh Tùng (SN 1987), Trương Văn Thành (SN 1983, cùng quê Thanh Hóa) đều là công nhân. Tết, những người này không về quê mà ở lại Bình Dương đón tết và đã tham gia đánh bài với số tiền lớn.

Khuya 13-2, các đối tượng này bày sòng tại phòng trọ của Dương đánh bài ăn thua từ 50.000 đến 200.000 đồng/ván. Đánh đến 1 giờ sáng hôm sau thì Thống thua hết tiền nên lấy sợi dây chuyền ra cầm cố cho Thành lấy 2 triệu đồng chơi tiếp. Các đối tượng này tham gia chơi rất hăng, khi người nào hết tiền thì có thể vay tiền của một con bạc khác tại chỗ hoặc để người khác thế vào. Càng về sáng sòng bạc càng hào hứng khi số tiền ăn thua tăng lên. Khoảng 4 giờ sáng, CA xã Hội Nghĩa bất ngờ ập vào bắt quả tang các đối tượng, đồng thời thu giữ trên chiếu bạc hơn 5,7 triệu đồng. Các con bạc được đưa về CA TX.Tân Uyên tạm giữ, sau đó tạm giam cho đến nay để phục vụ công tác điều tra.

Gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự

Nhằm hạn chế tình trạng các đối tượng hình sự trên địa bàn lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để tham gia cờ bạc, hoạt động theo kiểu băng nhóm, từ trước Tết Nguyên đán, CA TX.Bến Cát đã tiến hành gọi các đối tượng này đến vận động, tuyên truyền pháp luật và yêu cầu họ hợp tác với cơ quan CA trong việc giữ gìn ANTT.

Từ nguồn tin của người dân cung cấp, những ngày đầu năm 2015, CA TX.Bến Cát đã triệt xóa được 2 điểm cờ bạc trên địa bàn, trường hợp thứ nhất là điểm ghi đề tại phường Tân Định do Võ Thị Mỹ Liên (SN 1974, quê An Giang) tổ chức. Tiếp đó, từ tin báo của người dân, lực lượng CA đã ập vào một căn phòng trọ tại Thới Hòa, TX.Bến Cát và bắt quả tang 10 con bạc đang sát phạt bằng hình thức xóc dĩa.

 

L.T.P

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên