TX.TDM: Tưng bừng ngày hội thiếu nhi

Cập nhật: 01-06-2012 | 00:00:00

Trong 2 ngày 30 và 31-5, đồng loạt các trường mầm non công lập, tư thục tổ chức tổng kết năm học và ngày hội mừng Quốc tế Thiếu nhi cho các em...  Cô trò trường Vinh Sơn trong buổi tổng duyệt chương trình văn nghệ mừng ngày 1-6

Trường Mầm non Tuổi Ngọc (TX.TDM) là một trong những trường được đánh giá cao về các tổ chức ngoại khóa, vui chơi cho học sinh. Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhu, Hiệu trưởng trường cho  rằng: trường thường xuyên tổ chức những ngày hội dành cho trẻ thơ trong đó ngày 1-6 được làm bài bản nhất bởi đây là một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với các em. Ngày này chúng ta bày tỏ sự yêu thương, chăm sóc trẻ cũng như trách nhiệm của người lớn với trẻ em. Đây còn là ngày “tốt nghiệp” của các bé lớp Lá nên trường tổ chức rất chu đáo cho các em một lễ ra trường thật ấn tượng. Năm nay, trường có 12 nhóm lớp và luôn đạt các tiêu chí về trường học thân thiện, an toàn...

Hội Cha mẹ học sinh ở trường Tuổi Ngọc cũng rất quan tâm chăm lo cho các em nên ngoài những em học giỏi được nhận phần thưởng, giấy khen thì 100% các bé được nhận quà ngày 1-6. Dẫn con đi dự ngày hội dành cho thiếu nhi, ai nấy hân hoan phấn khởi và tranh thủ ghi lại những tấm hình kỷ niệm cùng con trong dịp này.

Không khí ngày hội tại các trường Bé Yêu, Mầm non Vinh Sơn, Trà Mi... cũng rộn ràng tưng bừng với chương trình văn nghệ đặc biệt dành cho ngày hội của các em. Những bài hát như “Lý cây bông”, “Mùa hè đến”, “Út cưng” hay các màn biểu diễn thể dục nhịp điệu, hoạt cảnh sân khấu đã làm cho các bé náo nức thật sự trong tràn ngập tiếng cười, vỗ tay cổ vũ cho các bạn đang biểu diễn. Các bé còn tham gia các trò chơi dân gian, thi đua giữa các đội của các nhóm lớp hay cùng liên hoan chia tay cuối năm...

Anh Nguyễn Viết Hiếu, Hiệu trưởng trường Mầm non Vinh Sơn nói: “Cả 3 cơ sở hiện nay, trường có gần 1.000 học sinh. Đặc thù của trường tư thục là sĩ số học sinh không ổn định. Mỗi tháng đều có trẻ ra, vào nên trường khó trong công tác tổ chức nhóm lớp. Hơn 80% học sinh của trường là con em công nhân, lao động tự do nên trường rất hạn chế việc đóng góp tài chính của phụ huynh. Tuy nhiên, vì quyền lợi của các bé, những ngày lễ như khai giảng, tổng kết, tổ chức ngày hội 1-6 luôn được trường đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ học sinh đạt bé ngoan gần 90%”...

Xong buổi lễ tổng kết, các bé háo hức cùng ba mẹ ra về. Nụ cười trẻ thơ rạng ngời trên những gương mặt non tơ. Mong rằng, lứa tuổi mầm non luôn nhận được sự quan tâm, ưu ái của tất cả mọi người, của xã hội dành cho chứ không chỉ là ngày 1-6!

Hương Cần

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên