TX.Thuận An: Chú trọng bảo vệ môi trường từ chăn nuôi

Cập nhật: 21-10-2017 | 10:16:29

Với số lượng hàng ngàn doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn, TX.Thuận An đang là trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh. Điều này cũng đặt ra cho thị xã cần làm tốt công tác bảo vệ môi trường (BVMT)...

Xử lý nghiêm vi phạm

Xác định công tác BVMT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, TX.Thuận An đã thực hiện nhiều giải pháp BVMT, trong đó có giải pháp tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm. Riêng từ đầu năm đến nay, ngành chức năng của thị xã đã kiểm tra, xử phạt 32 đơn vị vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Bên cạnh đó, ngành chức năng của thị xã đã kiểm tra về lĩnh vực BVMT và đất đai đối với 55 tổ chức kinh tế, kết quả UBND thị xã đã ban hành quyết định xử phạt 10 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt gần 493 triệu đồng; 1 trường hợp ngành chức năng tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định cưỡng chế, 14 trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính…


Đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường TX.Thuận An đọc quyết định cưỡng chế hộ chăn nuôi heo trái phép tại phường Bình Nhâm.
Ảnh: X.VĨ

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, luôn được TX.Thuận An quan tâm. 9 tháng qua, các cơ quan chức năng của thị xã đã tiếp nhận 25 hồ sơ đăng ký sử dụng nước dưới đất, hiện đã tham mưu UBND thị xã xác nhận 7 hồ sơ, 18 hồ sơ trả lại do nội dung, cấu trúc không phù hợp với Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, thị xã đã giải quyết kịp thời nhiều đơn thư phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, thị xã đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường 19 trường hợp, tổng số tiền phạt trên 1,833 tỷ đồng; 7 trường hợp đã lấy mẫu, đang chờ kết quả; 13 trường hợp thị xã đã chuyển cho các UBND xã, phường xử lý…

Hạn chế chăn nuôi trong khu dân cư

Ông Phan Thái Sơn, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Thuận An, cho biết công tác BVMT tại các khu dân cư luôn được ngành quan tâm, nhất là đối với các hoạt động chăn nuôi, buôn bán phế liệu... Cụ thể, đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhiều hộ chăn nuôi heo trên địa bàn và đã xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến môi trường.

Riêng từ đầu năm đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 20 cơ sở phế liệu trên địa bàn thị xã, theo Quyết định số 7093/ QĐ-UBND ngày 21-7-2017 của UBND thị xã vi phạm các quy định. Kết quả, UBND thị xã đã ban hành quyết định xử phạt 4 trường hợp vi phạm số tiền 10,8 triệu đồng; 16 trường hợp đang mời lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, đất đai, xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Theo UBND TX.Thuận An, trong thời gian tới địa phương sẽ hạn chế, di dời các hộ chăn nuôi, buôn bán phế liệu ra khỏi các khu dân cư; đồng thời, hoàn tất công tác thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã yêu cầu cần thực hiện tốt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn thị xã; triển khai thực hiện các đề án BVMT theo kế hoạch BVMT năm 2017 do UBND thị xã ban hành…

 XUÂN VĨ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên