TX.Thuận An: Nhộn nhịp Hội chợ hoa xuân

Cập nhật: 29-01-2019 | 09:38:22

Hội chợ hoa xuân Kỷ Hợi 2019 do TX.Thuận An tổ chức tại khu vực Cầu Ngang thu hút nhiều nhà vườn trong và ngoài tỉnh tham gia. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên các nhà vườn tham gia hội chợ hy vọng sẽ có mùa bội thu.


Mai tết nhà vườn Kim Cương (TX.Thuận An) tham gia hội chợ.
Ảnh: XUÂN VĨ

Hội tụ nhiều nhà vườn

Anh Trần Thanh Lâm, chủ nhà vườn ở Sa Đéc (Đồng Tháp), cho hay đây là lần đầu tiên anh tham dự Hội chợ hoa xuân do TX.Thuận An tổ chức. Năm nay, anh tham gia hội chợ với mặt hàng hoa vạn thọ. Theo anh Lâm, không riêng gì anh, từ lâu các nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long luôn coi Bình Dương là nơi tiêu thụ lượng lớn hoa tết. Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, anh dự tính bán được khoảng 3.000 chậu hoa vạn thọ tại thị trường Bình Dương, giá bán từ 20.000 - 200.000 đồng/cặp.

Theo ghi nhận của phóng viên, Hội chợ hoa xuân Kỷ Hợi do TX.Thuận An tổ chức thu hút nhiều nhà vườn ở Bình Dương và các tỉnh, thành bạn tham gia. Anh Huỳnh Văn Tài, ở Bình Định, đã nhiều lần tham gia Hội chợ hoa xuân tại TX.Thuận An, phấn khởi cho biết 2 năm liền vừa qua anh đưa cây mai từ quê vào tham gia hội chợ và thu lời lớn. Theo anh, giống mai Bình Định thường được các nghệ nhân kỳ công uốn nắn, tạo dáng... Lợi thế của mai Bình Định chính là giá cả tương đối bình dân, tầm vài trăm đến vài triệu đồng/cây nên được nhiều khách hàng lựa chọn mua phục vụ những ngày tết.

Thời điểm này, lượng người mua hoa kiểng, cây kiểng phục vụ tết chưa nhiều, vì cao điểm mua sắm tết tại Bình Dương chỉ bắt đầu từ ngày 27 tháng chạp, khi mà đại đa số người lao động bắt đầu nghỉ tết. Các nhà vườn hoa, cây kiểng tết tham gia Hội chợ hoa xuân Kỷ Hợi do TX.Thuận An tổ chức hy vọng năm nay tiếp tục “thắng lớn”.

Mai, sứ, lan... Bình Dương được ưa chuộng

Anh Nguyễn Hiền Nhơn, chủ nhà vườn Hiền Nhơn (phường Bình Nhâm, TX.Thuận An), chia sẻ lan Hồ Điệp được trồng tại Bình Dương đang được nhiều khách hàng lựa chọn phục vụ tết. Năm nay, anh kỳ vọng sẽ bán được hàng trăm chậu lan với mức giá từ 4.000.000- 8.000.000 đồng/chậu. Bên cạnh đó, anh còn cung cấp hàng trăm gốc mai tết với giá vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi gốc. Theo anh Nhơn, dân chơi mai ngày càng ưa chuộng mai trồng ở Bình Dương, bởi nơi đây hội tụ hàng chục nghệ nhân trồng mai có uy tín và nhiều lần đoạt giải cao tại các hội thi mai tết toàn quốc.

Theo chủ nhà vườn Kim Cương (phường Lái Thiêu, TX.Thuận An), dịp Tết Kỷ Hợi 2019 nhà vườn Kim Cương cung cấp hàng chục gốc mai có giá hàng trăm triệu đồng ra thị trường. Đây là những chậu mai có tuổi đời hàng chục năm, có “thế” mai độc, hoa nở to và rất lâu tàn. Năm nay, thời tiết tương đối ổn định nên anh không lo mai nở sớm hoặc muộn.

Ông Sáu, chủ nhà vườn Sáu Sứ (phường Thuận Giao, TX.Thuận An), cho hay gia đình ông có hàng chục năm gắn bó với nghề trồng sứ kiểng. Sứ kiểng Bình Dương độc đáo bởi gốc rất to, có hình dáng độc đáo, nhiều năm qua là mặt hàng “ăn khách” trong và ngoài tỉnh. Riêng bộ ba chậu sứ Phước, Lộc, Thọ của ông đang được nhiều khách hàng hỏi mua phục vụ tết.

Hội chợ hoa xuân Kỷ Hợi 2019 do TX.Thuận An tổ chức diễn ra từ ngày 25-1 đến 4-2-2019. Ngoài các gian hàng hoa xuân, tại hội chợ còn có các gian hàng cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo thời trang, sản phẩm thủ công mỹ nghệ...

Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, toàn TX.Thuận An dự kiến có hơn 150 gian hàng phục vụ tết, trải đều ở các xã, phường. Bên cạnh đó, các địa phương của thị xã cũng bố trí nhiều điểm kinh doanh phục vụ tết, cụ thể như phường Hưng Định bố trí 100 điểm kinh doanh, phường An Phú tăng cường thêm 23 điểm bán hàng hóa tết, phường Thuận Giao tăng cường 30 điểm...

 

XUÂN VĨ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên