TX. Thuận An: Thực hiện nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Cập nhật: 14-03-2017 | 22:34:27

Để kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) TX.Thuận An đã huy động hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia công tác bảo đảm trật tự (TT) ATGT, qua đó tạo được bước chuyển biến về nhận thức, góp phần chủ động phòng ngừa các vi phạm về TTATGT trên địa bàn.


 Nhằm giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị, lực lượng chức năng phường Lái Thiêu, TX.Thuận An ra quân xử lý các điểm lấn chiếm vỉa hè vào ngày 13-3-2017. Ảnh: NGUYỄN HẬU

Hàng năm, Ban ATGT thị xã đã giao chỉ tiêu giảm TNGT và quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm TTATGT, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được quan tâm thường xuyên. Định kỳ đều có báo cáo kết quả triển khai và đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từng đơn vị liên quan để TNGT ở địa phương tăng, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới...

Riêng năm 2016, Ban ATGT thị xã đã tập trung quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị. Trong đó, đã đề ra nhiều biện pháp như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các lỗi thường là nguyên nhân dẫn đến TNGT và ùn tắc giao thông (UTGT) như đi không đúng làn đường, phần đường; người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định; tổ chức tuyên truyền lưu động; thực hiện chuyển hóa địa bàn; phối kết hợp nhiều lực lượng trong tuần tra bảo đảm TTATGT, chống UTGT. Ban ATGT các phường, xã đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị trên địa bàn phường, xã...

Công an TX.Thuận An thường xuyên phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các nghị định của Chính phủ; tuyên truyền, vận động người dân đến đăng ký xe máy điện; tổ chức hội nghị tuyên truyền cho tài xế taxi Vinasun trên địa bàn thị xã đến Công an thị xã để nghe phổ biến các quy định về kinh doanh vận tải và cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Qua màn hình ti vi được lắp đặt tại trụ sở làm việc đã tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng các tiểu phẩm ngắn cho người dân khi đến liên hệ công việc.

Công tác tuyên truyền cũng được các trường học thường xuyên thực hiện, phát động thi đua trong tất cả học sinh, hoặc tổ chức tọa đàm trong các buổi sinh hoạt dưới cờ và tổng kết hàng tháng. Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường phổ thông treo các khẩu hiệu với nội dung : “Tính mạng con người là trên hết”; “Tưởng nhớ người đi - Vì người đang sống” và phát động các phong trào “3 phải và 3 không”. Nội dung giáo dục ATGT được lồng ghép vào các môn học đạo đức, giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt ngoại khóa …

Liên đoàn Lao động thị xã đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động gắn liền và triển khai quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ cơ quan và các công đoàn cơ sở trực thuộc về công tác bảo đảm TTATGT; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông; gương mẫu không uống rượu bia trong giờ làm việc. Tổ chức hội nghị giao ban và lồng ghép cấp phát tờ gấp và tài liệu với các nội dung tuyên truyền pháp luật về giao thông.

Riêng các cấp mặt trận trên địa bàn thị xã đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức thông qua các buổi họp dân, họp các tổ nhân dân tự quản, phát tờ bướm tuyên truyền, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, phối hợp với các ban ngành mời, giáo dục, cho làm cam kết đối với 125 đối tượng thường xuyên sử dụng xe phân khối lớn chạy lạng lách… và vận động 265 đối tượng chạy xe ba bánh chuyển đổi nghề...

Nhờ vậy, năm 2016 tình hình TNGT trên địa bàn thị xã đã giảm cả 3 tiêu chí so cùng kỳ năm trước; số vụ UTGT cũng xảy ra ít (giảm 80% so cùng kỳ năm trước). Riêng trong tháng 2-2017, số vụ TNGT trên địa bàn TX.Thuận An giảm 11,90% so với tháng 1-2017, trong đó TNGT đặc biệt nghiêm trọng và TNGT rất nghiêm trọng đã không xảy ra, TNGT ít nghiêm trọng và va chạm giao thông cũng giảm 12,50% so với tháng 1...

 Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT năm 2017 trên địa bàn với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, ngay từ đầu năm Ban ATGT TX.Thuận An đã chỉ đạo các ban, ngành trong thị xã phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của từng ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về TTATGT. Đối với công tác tuyên truyền phải mạnh dạn đổi mới phương pháp và đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, lưu ý đến việc truyền đạt thông tin có trọng tâm, qua đó tiếp cận được vấn đề mà xã hội quan tâm. Tiếp tục xây dựng và phát huy những mô hình về TTATGT như phối hợp các lực lượng (dân phòng, bảo vệ dân phố) điều tiết giao thông vào giờ cao điểm...

Lực lượng công an kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm theo chuyên đề các lỗi là nguyên nhân gây ra TNGT như lưu thông sai làn đường, sai phần đường; xe chở hàng hóa quá tải trọng, xe hết hạn kiểm định, xe cũ nát, xe lắp ráp… Đồng thời tiếp tục khảo sát, phát hiện những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, những điểm đen TNGT để đề xuất khắc phục.

 PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên