Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước đạt 98,77%

Cập nhật: 22-05-2016 | 11:48:58

* Bình Dương: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tính đến 19 giờ 22-5 đạt 98,60%

(BDO) 22 giờ ngày 22-5, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc thông báo: tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước đạt 98,77%, khép lại cuộc bầu cử thành công.

Thừa Thiên - Huế và Yên Bái dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri đi bầu cử, đạt 99,99%.

Các tỉnh: Hòa Bình 99,98%; Quảng Nam và Bến Tre 99,97%; Lai Châu 99,96%; Hậu Giang 99,95%; Bắc Ninh 99,91%; Đắc Lắc 99,90%; Lạng Sơn 99,84%; Ninh Thuận 99,8%; Tiền Giang 99,76%; Phú Yên 99,73%; Tuyên Quang 99,74%; Sóc Trăng 99,69%; Khánh Hòa 99,67%; Quảng Ninh 99,66%; Cao Bằng 99,65%; Thái Nguyên và Đắc Nông 99,60%; Phú Thọ 99,57%; Vĩnh Long 99,53%; Thanh Hóa 99,52%; Quảng Trị và Nam Định 99,5%... Các tổ bầu cử đã tuyên bố kết thúc cuộc phiếu đúng theo quy định và khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử.

* Tại Bình Dương:

Đến 19 giờ ngày 22-5, theo báo cáo của UBBC các huyện, thị, thành phố, toàn tỉnh có 1.429.660 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,60% tổng số cử tri theo danh sách đăng ký, trong đó 2 huyện Bắc Tân Uyên và Dầu Tiếng có 100% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, các địa phương còn lại có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 97%.

Đến 18 giờ ngày 22-5, theo báo cáo của UBBC các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 1.371.698 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 94,63% tổng số cử tri theo danh sách đăng ký, trong đó 2 huyện có 100% tổng số cử tri đi bỏ phiếu (huyện Bắc Tân Uyên và Dầu Tiếng), 3 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95% là Phú Giáo 99,26%, Bàu Bàng 97,24%, Thuận An 95,29%.

42/91 xã (46,15%) số xã và 496/1.015 (48,87%) số khu vực bỏ phiếu đã đạt được 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Tính đến 16 giờ ngày 22-5, toàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 1.279.680 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 88,27% tổng số cử tri theo danh sách niêm yết, trong đó có 3 huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Đó là huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Dầu Tiếng. Toàn tỉnh có tổng cộng 298 khu vực bỏ phiếu và 20 xã đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Bắc Tân Uyên là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất tính đến 16 giờ cùng ngày với tỷ lệ đạt 99,12%

14 giờ 00: Đến 14 giờ ngày 22-5, toàn tỉnh có 138 khu vực bỏ phiếu và 5 xã, phường gồm: Long Tân, An Lập (huyện Dầu Tiếng), Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên), Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) và phường Chánh Mỹ (TP. TDM) đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Các huyện Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất (tính đến 14 giờ) đều đạt trên 92%. Báo cáo mới nhất của UBBC các huyện, thị xã, thành phố đến 14 giờ, toàn tỉnh có tổng cộng 1.157.209 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 79,86% tổng số cử tri theo danh sách niêm yết. Thị xã Thuận An vẫn là địa phương có nhiều cử tri đi bỏ phiếu nhất (tính đến 14 giờ) với 296.968 người, đạt 80, 25%.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số ấp Tân Thịnh, xã An Bình (Phú Giáo) bỏ phiếu bầu đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình vào các cơ quan dân cử (Ảnh: Hoài Phương)

Trên 1 triệu cử tri đã đi bầu cử

12 giờ 00: Thông tin từ UBBC tỉnh cho biết, đến thời điểm 12 giờ ngày 22-5, toàn tỉnh có 59 khu vực bỏ phiếu và 1 xã (xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) có 100% cử tri đăng ký đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thị xã Thuận An là địa phương có số cử tri đi bầu cử nhiều nhất đến thời điểm 12 giờ với trên 254 ngàn cử tri; huyện Phú Giáo là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất đến thời điểm 12 giờ với tỷ lệ đạt 87,36%. Theo tổng hợp từ UBBC các huyện, thị xã, thành phố đến thời điểm 12giờ 00, toàn tỉnh có tổng cộng 1.012.359 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 69,88% tổng số cử tri theo danh sách niêm yết.

UBBC tỉnh cho biết, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Báo Binh Dương, Đài PTTH tỉnh, Website bầu cử của UBBC tỉnh đã liên tục cập nhật thông tin phản ánh tình hình, không khí và tiến độ bầu cử tại các địa phương trong tỉnh. 

Tổ đầu tiên của tỉnh hoàn thành bỏ phiếu 

10 giờ 00: Theo số liệu của UBBC các huyện, thị xã, thành phố, đến thời điểm 10 giờ 00, toàn tỉnh đã có tổng cộng 648.435 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 44,76% tổng số cử tri theo danh sách niêm yết. Huyện Phú Giáo có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất với 61,78%. Theo UBBC tỉnh, Tổ bầu cử số 7 thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng là đơn vị đã hoàn thành bỏ phiếu vào lúc 8giờ 30 phút.

8 giờ sáng: Theo báo cáo nhanh của  UBBC tỉnh, đến 8 giờ sáng ngày 22-5, toàn tỉnh có tổng cộng  217.696 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 15,09% so với tổng số cử tri chốt danh sách 18 giờ ngày 21-5). Ông Mai Sơn Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh cho biết, công tác tổ chức bầu cử được triển khai tốt theo đúng kế hoạch, các nội dung công việc được thực hiện khẩn trương, kịp thời chu đáo và đồng bộ, thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, của tổ chức bầu cử các cấp và của nhân dân.

Cử tri nông thôn huyện Bắc Tân Uyên có mặt đông đủ từ rất sớm để bầu cử. Ảnh: Duy Chí.

TRÍ DŨNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên