Tỷ lệ trường học bảo đảm giáo dục thể chất luôn đạt 100%

Cập nhật: 10-03-2018 | 05:23:07

 Từ khi có Luật Thể dục, thể thao (TDTT) vào năm 2006 đến nay, phong trào TDTT tỉnh nhà phát triển đáng kể gắn liền với phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” với nhiều nội dung, hình thức tập luyện phong phú, đa dạng, hoạt động thể thao từng bước trở thành nhu cầu của đông đảo nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 30,9% dân số tập luyện TDTT thường xuyên; số gia đình thể thao đạt 25,7%; tỷ lệ trường học bảo đảm giáo dục thể chất luôn đạt 100%. Trung bình hàng năm các địa phương tổ chức trên 500 cuộc thi đấu thể thao; toàn tỉnh có 889 câu lạc bộ thể thao. Phong trào thể thao quần chúng phát triển tạo nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao với lực lượng vận động viên chuyên nghiệp, thi đấu đạt thành tích cao tại các giải. Công tác xã hội hóa TDTT trên địa bàn tỉnh có sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân. Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu từ cấp cơ sở đến tỉnh ngày càng được hoàn thiện với 34/91 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

T.LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X