U23 Campuchia - Philippines (VTV6 TRỰC TIẾP): Chờ “ngựa ô” Campuchia xuất hiện!

Cập nhật: 03-06-2015 | 15:32:46

Vào lúc 19 giờ 30 tối nay (3-6), trên sân Jelan Besar sẽ diễn ra lượt đấu thứ 2 của bảng A, U23 Philippines quyết đấu cùng U23 Campuchia. Sau thất bại 0 - 1 trước chủ nhà U23 Singapore, U23 Philippines buộc phải đánh bại U23 Campuchia, trong khi đội bóng xứ chùa Tháp hứa hẹn sẽ tạo nên cơn địa chấn của bảng A.

 U23 Campuchia sẽ có trận đấu hấp dẫn cùng U23 Philippines

Nếu trận đấu này diễn ra cách đây 1 - 2 năm thì sẽ có rất ít người tin vào khả năng gây bất ngờ của U23 Campuchia. Bởi xưa nay, bóng đá Philippines (hạng 137) vẫn được nhận diện là chiếu trên so với Campuchia (179). Điều này không chỉ thể hiện qua thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA mà qua thành tích của các đội tuyển quốc gia tại đấu trường khu vực là giải vô địch Đông Nam Á hoặc SEA Games. Tuy nhiên, kể từ đầu năm trở lại đây mọi chuyện có vẻ như thay đổi căn bản từ năm 2013 khi ĐTQG và U23 Campuchia được dẫn dắt bởi HLV trưởng người Hàn Quốc là Lee Tae Hoon. Tại bảng G vòng loại U23 châu Á 2016 tổ chức tại Bangkok, U23 Thái Lan phải chờ đến phút bù giờ 90+5 mới đánh bại U23 Campuchia với tỉ số 2-1 sau khi để cho đội bóng của HLV Lee Tae Hoon dẫn trước 1-0 suốt 45 phút hiệp 1. Sau đó, U23 Campuchia tiếp tục thể hiện sự tiến bộ của mình khi để thua 1-4 trước U23 CHDCND Triều Tiên và đặc biệt là trận thắng 3-1 trước U23 Philippines sau khi dẫn trước 3-0 chỉ sau 16 phút thi đấu.

Chỉ 2 tháng sau trận thua trên, U23 Philippines được nhận định sẽ khó có cơ hội thắng trận, đòi lại món nợ trên sân Rajamangala vào ngày 31-3-2015 khi mà U23 Campuchia đang có phong độ rất tốt. Đội bóng xứ chùa Tháp thắng 3-1 và hòa 2-2 trước U23 Singapore, hòa 3-3 và sau đó thua 2-3 trước chủ nhà Malaysia, thua 0-1 trước Hàn Quốc và vừa đánh bại CLB ĐTLA của Việt Nam với tỉ sổ 3-1 hòa 2-2 cùng ĐTQG Campuchia. Nói dễ hiểu, không phải U23 Philippines mà U23 Campuchia mới là kèo trên trong cuộc quyết đấu giữa 2 đối thủ này. Nếu thắng, U23 Campuchia sẽ trực tiếp đe dọa chiếc vé vào bán kết của 2 đối thủ được đánh giá cao hơn ở bảng A là U23 Singapore và U23 Myanmar. Nếu hòa hoặc thua U23 Philippiness, U23 Campuchia vẫn chưa thể thoát khỏi thân phận đội nhược tiểu, lót đường để vươn lên thành “ngựa ô” ở khu vực Đông Nam Á. Còn với U23 Philippines, một thất bại trước U23 Campuchia sẽ mang đến dự cảm không tốt cho HLV Marlon Maro - người đã hùng hồn tuyên bố sẽ đưa đội nhà vào bán kết lúc bảng A còn chưa vào cuộc.

 Trận còn lại cùng ngày, U23 Đông Timor và U23 Brunei sẽ chạm trán nhau tại lượt đấu thứ 3 của bảng B. Cùng thua 2 trận ra quân, thực lực lại quá yếu so với các đối thủ, nên đây là cơ hội tốt nhất cho U23 Đông Timor hoặc U23 Brunei giành chiến thắng đầu tay của mình tại bảng B. U23 Đông Timor với lối đá đeo bám khó chịu, thể lực sung mãn sẽ không khó để tái lập chiến thắng trước U23 Brunei như tại U23 châu Á 2016 vào cuối tháng 3 vừa rồi (thắng 3-0).


LONG VĨNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên