Chia sẻ bài viết lên facebook

Ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân: Chủ trương được cộng đồng xã hội đồng thuận cao

Cập nhật: 18-06-2021 | 09:06:57

Để chung tay phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19, đặc biệt là chủ trương mua vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho toàn dân, nhiều doanh nghiệp (DN), cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm, tham gia ủng hộ. Từ ý nghĩa thiết thực của chủ trương này, số tiền ủng hộ mua vắc xin đã và đang tiếp tục tăng lên từng ngày.

 Ngoài những DN trong tỉnh, một số DN ngoài tỉnh cũng đã ủng hộ nguồn lực PCDB. Trong ảnh: Công ty Cổ phần Charm Group (quận 6, TP.Hồ Chí Minh) trao số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Bình Dương

 Việc làm nhiều ý nghĩa

Mới đây, bà Bùi Thị Nguyệt (71 tuổi), ở khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng đã ủng hộ 10 triệu đồng vào Quỹ PCDB Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng để góp sức với Nhà nước mua vắc xin. Chia sẻ với chúng tôi, bà cho biết thấy thông tin dịch bệnh phức tạp xảy ra nhiều nơi, những người nơi tuyến đầu làm việc hết sức vất vả, nếu có vắc xin để tiêm cho mọi người dân thì sẽ góp phần khống chế được dịch bệnh, mọi người sẽ yên tâm hơn, chính vì vậy bà đã đóng góp. Bà Nguyệt nói: “Cuộc sống dù ở quê nhưng cũng có thu nhập ổn định nên tôi cũng muốn góp một chút sức cùng nhà nước để sớm mua vắc xin tiêm cho mọi người, trong đó có gia đình tôi”.

 Chủ trương vận động kinh phí để mua vắc xin tiêm cho người dân tại tỉnh Bình Dương đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng xã hội. Trong nguồn lực ủng hộ công tác PCDB Covid-19 của tỉnh mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp nhận trong những ngày qua luôn có một phần ủng hộ mua vắc xin. Từ DN đến người lao động, từ cán bộ hưu trí đến người dân..., họ đều dành một phần thu nhập của mình để ủng hộ chủ trương hợp lòng dân này.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, chủ trương mua vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho toàn dân được nhiều DN quan tâm. Đại diện một số DN cho biết, họ rất muốn sớm có vắc xin để tiêm cho công nhân, người lao động của họ. Bà Vũ Kiều Nữ, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh, cho biết sau khi Chủ tịch nước, Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi, hội đã phát động trong các thành viên. Bước đầu, hội đã quyên góp được 300 triệu đồng và đã trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh.

Bà Nữ cho biết, chủ trương mua vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho toàn dân rất ý nghĩa nên khi hội kêu gọi, các thành viên đều rất nhiệt tình ủng hộ. Trong hội, có những DN có đến hàng ngàn công nhân nhưng các thành viên cũng đã đăng ký và sẽ dùng tiền của công ty để mua vắc xin tiêm cho tất cả người lao động trong công ty. “Số tiền 300 triệu đồng mà các thành viên đóng góp với mong muốn mua vắc xin để tiêm cho bà con nghèo, những người không có điều kiện mua vắc xin trong tỉnh cũng như trong cả nước. Đây chỉ mới là đợt đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi, sẵn sàng đóng góp thêm trong thời gian tới”, bà Nữ nói.

Góp sức chung tay

Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Lời kêu gọi ủng hộ nguồn lực PCDB Covid-19, đặc biệt là chủ trương mua vắc xin hỗ trợ người dân đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều DN. Nguồn lực mà các DN đóng góp nhằm chung sức cùng tỉnh nhà PCBD Covid-19, trong đó có chủ trương mua vắc xin hỗ trợ người dân vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức cao cả. Đó không chỉ là trách nhiệm của DN “kề vai sát cánh” với địa phương mà còn thể hiện tinh thần chia sẻ đối với cộng đồng xã hội mà các DN hướng tới trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình.

Ngoài những DN trong tỉnh, một số DN ngoài tỉnh cũng đã ủng hộ nguồn lực cho tỉnh. Mới đây, Công ty Cổ phần Charm Group (quận 6, TP.Hồ Chí Minh) đã đến trao số tiền 5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lưu Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Charm Group, cho biết hiện nay Charm Group cũng có đầu tư dự án ở địa bàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An. Trách nhiệm cộng đồng và các công tác xã hội là một trong những tiêu chí văn hóa DN của Charm Group. “Việc ủng hộ mua vắc xin là nghĩa vụ rất cao quý trong tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài hiện nay. Nếu có vắc xin, người dân được tiêm phòng sớm thì sự an bình sẽ đến với tất cả mọi người. Xuất phát từ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với cộng đồng, Charm Group mong muốn góp một phần nhỏ cùng với chính quyền tỉnh Bình Dương chăm lo cho sức khỏe của người dân, bảo vệ sự an toàn của cộng đồng trước đại dịch”, bà Phượng bày tỏ.

Cũng giống như Charm Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân có trụ sở đóng ở TP.Hồ Chí Minh nhưng đến đầu tư dự án tại tỉnh Bình Dương nên cũng đã chia sẻ một phần với địa phương trong công tác PCDB với số tiền ủng hộ là 1 tỷ đồng. Đại diện công ty cho biết qua sự kêu gọi chung sức của Nhà nước trong công tác PCBD, công ty đã trích một phần kinh phí để đóng góp cho tỉnh Bình Dương với mong muốn sẽ sớm có đủ kinh phí để mua vắc xin hỗ trợ người dân.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo giải pháp chống dịch hiệu quả là thực hiện phương châm “5K + vắc xin”. Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu sớm tiêm vắc xin cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn dịch cộng đồng. Tiêm vắc xin là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch. Với trách nhiệm và tình cảm của mình, mỗi người, mỗi đơn vị, DN hãy phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tiếp tục ủng hộ thêm nhiều nguồn lực PCDB, trong đó có việc ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19.

 Tính đến ngày 16-6, tổng số nguồn lực ủng hộ PCDB Covid-19 mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận là trên 93 tỷ đồng, trong đó có nhiều DN ủng hộ, điển hình như: Tổng Công ty Becamex IDC ủng hộ 2 đợt tổng cộng 65 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương ủng hộ 3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thép Nam Kim ủng hộ 2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Kim Oanh ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần logistics U&I ủng hộ 1 tỷ đồng...

 HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên