Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổ chức hội thảo tìm giải pháp thực hiện tốt các cuộc vận động lớn

Cập nhật: 10-07-2010 | 00:00:00

Sáng qua (9-7), Ban Thường trực UBTƯ Mặt trận TQVN phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội thảo 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, 10 năm vận động “Ngày vì người nghèo” - thực trạng và giải pháp của 5 tỉnh, thành gồm Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai và TP.HCM. Tham dự, chủ trì hội thảo có bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận TQVN, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn...

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” là hai cuộc vận động lớn của UBTƯ Mặt trận, thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời củng cố khối đại đoàn kết, lấy sức dân chăm lo đời sống nhân dân từ đó góp phần ổn định kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, theo bà Hà Thị Liên, vẫn còn những hạn chế như một số nơi coi đây là cuộc vận động của riêng mặt trận, hoạt động chồng chéo, chưa phối hợp giữa các ngành, cấp nên kết quả chưa cao. Việc tổ chức hội thảo là cần thiết để hai cuộc vận động trên ngày càng thành công hơn.

Đại diện các tỉnh, thành đã đóng góp những ý kiến từ thực tế và đưa ra các giải pháp, kiến nghị như: Cần tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động sâu rộng hơn nữa trong toàn dân; kêu gọi tầng lớp trí thức tham gia vào cuộc vận động ở khu dân cư họ sinh sống; cần thống nhất bầu trưởng ban vận động là bí thư chi bộ ở cơ sở để có tiếng nói thuyết phục người dân; đảng viên cần phải làm gương; xã hội hóa nhưng phải minh bạch việc thu chi các cuộc vận động do mặt trận phát động...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên