V-League 2015: Nhiều thách thức cho B.Bình Dương

Cập nhật: 19-12-2014 | 10:49:22

Becamex Bình Dương (B.BD) sẽ đối diện với thách thức không nhỏ trong hành trình bảo vệ danh hiệu Đương kim vô địch V-League khi phải chạm trán nhiều đối thủ sừng sỏ ngay từ những vòng đấu đầu tiên, mật độ thi đấu quá dày (5 trận/tháng). Lịch thi đấu những trận tiếp theo của đội ĐKVĐ cũng không hề dễ chịu…

Đội B.BD trong khoảnh khắc đăng quang vô địch V-League 2014.  Ảnh: C.THANH

Hôm qua (18-12), CLB B.BD đã chính thức công bố lịch thi đấu chính xác từng vòng đấu kèm theo ngày giờ của CLB tại mùa bóng V-League 2015 do BTC giải và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành vào chiều tối 17-12. Theo đó, đội bóng đất Thủ sẽ lần lượt gặp các đối thủ: Đồng Tháp (sân nhà Gò Đậu, vòng 1, ngày 4-1-2015, đều thi đấu lúc 17 giờ), Quảng Nam (sân khách, ngày 10-1, lúc 16 giờ 30), Đà Nẵng (ngày 17-1, sân nhà), SLNA (sân khách, ngày 21-1, 16 giờ 30), Than Quảng Ninh (ngày 25-1, sân nhà), Cần Thơ (ngày 1-2, sân khách, lúc 16 giờ), ĐTLA (ngày 8-2, sân khách, lúc 17 giờ), HN T&T (sân nhà, ngày 3-4, đá bù vòng 8), Đồng Nai (ngày 12-4, vòng 9, sân khách, lúc 17 giờ), Thanh Hóa (ngày 17-4, sân khách, lúc 17 giờ), Hải Phòng (sân nhà, ngày 27-4, vòng 11), Khánh Hòa (sân khách, ngày 2-5, lúc 17 giờ), HAGL (vòng cuối lượt đi, ngày 28-6, sân nhà).

Trận đấu đầu tiên lượt về, B.BD sẽ gặp SLNA trên sân Gò Đậu vào ngày 4-7, sau đó sẽ làm khách của Đà Nẵng (ngày 11-7, vòng 15), rồi lại quay về sân nhà tiếp Khánh Hòa (15-7, vòng 16). Sau đó, ở vòng 17 và 18, B.BD sẽ có 2 chuyến làm khách hết sức khó khăn trên sân của HAGL (ngày 19-7) và Than Quảng Ninh (ngày 25-7, sân Cẩm Phả, lúc 17 giờ 30 phút). Tiếp đến ở các vòng 19 và 20, B.BD sẽ được trở về sân nhà tiếp Cần Thơ (ngày 1-8) và ĐTLA (ngày 9-8). Đến vòng 21, sẽ có trận đấu quyết định trên sân Hàng Đẫy của CLB đương kim á quân Hà Nội T&T (ngày 16-8, lúc 18 giờ), rồi phải nhanh chóng quay về sân nhà nghênh chiến với đội được dự đoán sẽ là ngựa ô của giải năm nay là Đồng Nai (ngày 23-8, vòng 22).

Trong 4 vòng đấu cuối, B.BD có đến 3 trận gặp các đối thủ rất xương xẩu là Thanh Hóa (sân nhà, ngày 30-8, vòng 23), Hải Phòng (sân khách, ngày 6-9) và Quảng Nam (sân nhà, ngày 13-9). Nếu vượt qua 3 cửa ải này, B.BD sẽ có cơ hội cải thiện thành tích chung cuộc của mình với chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải (ngày 20- 9, vòng 26, lúc 17 giờ).

Với lịch thi đấu như trên, B.BD muốn vô địch thì cần phải thi đấu đạt kết quả tốt trong ít nhất 8/13 trận của giai đoạn lượt đi, đồng thời phải đạt phong độ cao ở giai đoạn lượt về (13 trận chỉ đá trong vòng có 80 ngày). Mùa bóng 2014, B.BD đã lội ngược dòng, qua mặt HNT&T vào giờ chót với trận thắng ĐTLA trên sân khách, trong khi HN T&T bất ngờ bại trận trước anh em Đà Nẵng (vòng áp chót). Lần này, ngôi vô địch có thể phải chờ đến vòng đấu cuối mới định đoạt chính xác.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên