V-League 2018 sau 4 vòng đấu đầu tiên: Ấn tượng với nhiều điểm sáng

Cập nhật: 07-04-2018 | 08:39:39

 Sau 3 trận đấu bù vòng 1 và vòng 3 diễn ra vào chiều và tối muộn ngày 5-4, Giải bóng đá VĐQG V-League 2018 đã tạm dừng, phải đến ngày 13-4 mới bắt đầu thi đấu trở lại với vòng đấu thứ 5. Khoảng thời gian này là dịp để cùng nhìn lại những cái được và hạn chế ở giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam…

 Ấn tượng nổi bật nhất của V-League 2018 qua 4 vòng đấu chắc chắn chính là lượng khán giả tăng kỷ lục. Theo thống kê và công bố của Ban điều hành giải thuộc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thì lượng khán giả đến sân đạt mức trung bình hơn 10.000 người/trận. Thậm chí, trận “nội chiến U23 Việt Nam” - giữa CLB Hà Nội và HAGL (2 đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018) thu hút gần 20.000 khán giả vào xem. Đây là lượng khán giả đạt mức kỷ lục tại Hàng Đẫy suốt 2 thập niên qua. Nhiều khán giả có vé nhưng không thể vào sân, được tận mắt chứng kiến các thần tượng của mình thi đấu. Trong khi đó, những mùa trước, sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội luôn chịu cảnh trống vắng đến nao lòng. Mỗi trận tại Hàng Đẫy trước đây chỉ có chừng 1.000 - 2.000 khán giả đến sân. Đó cũng là tình cảnh chung của các sân khác, như Bình Dương (trừ các trận có đội khách Thanh Hóa và Nghệ An đến tranh tài), Cần Thơ, Nha Trang…

Khán giả đến sân Bình Dương đông hơn (trận B.BD hòa Hà Nội 1-1), góp phần vào sự khởi sắc trên các khán đài V-League. Ảnh: LONG VĨNH

Việc người hâm mộ đến sân đông được xem là do hiệu ứng từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018 trên đất Thường Châu (Trung Quốc). Giờ đây, các fan muốn đến sân, theo dõi các thần tượng thi đấu trong màu áo CLB ở các trận đấu thuộc giải V-League, vì thế giải bóng đá cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia đã hưởng lợi. Đây là cơ hội tuyệt vời cho V-League khẳng định chất lượng của mình và giữ chân khán giả gắn bó lâu dài, thay vì chỉ đến sân háo hức với các thần tượng U23 Việt Nam.

Ở góc độ chuyên môn, theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, nguyên Tổng Thư ký VFF cho rằng, các trận đấu của mùa giải 2018 qua 4 trận cho thấy, tốc độ thi đấu nhanh hơn, chiến thuật thi đấu rõ nét hơn, nhiều bàn thắng hơn (61 bàn/28 trận, đạt tỷ lệ 2,17 bàn/trận). Các đội bóng đã đầu tư về con người, chuẩn bị về chuyên môn, thể lực nghiêm túc, kỹ lưỡng, cộng với hiệu ứng từ thành công của U23 Việt Nam mang lại đã giúp các trận đấu diễn ra có chất hơn, đáng xem hơn.

Một điểm sáng khác đó là khát vọng vươn lên của các đội bóng vốn không được đánh giá cao, nhưng đã thổi luồng gió mới vào giải. Chúng tôi muốn nói đến đội Cần Thơ, đến thời điểm này đội bóng của HLV trẻ Đinh Hồng Vinh, lần đầu dẫn dắt một đội bóng thi đấu ở V-League - thi đấu thành công vượt bậc. Cần Thơ gây bất ngờ khi đánh bại Hải Phòng ngay tại Lạch Tray để giành được tổng cộng 7 điểm sau 4 vòng đấu, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng (bằng điểm với 2 đội bóng sừng sỏ khác, là Khánh Hòa - hạng 3, Đà Nẵng - hạng 4). Ngoài ra, những màn trình diễn đầy cảm hứng của CLB TP.Hồ Chí Minh trong 3 vòng đấu đầu tiên cũng rất đáng khen ngợi...

Ngoài những điểm sáng trên thì V-League cũng đã bộc lộ những “điểm trừ” có thể sẽ làm khán giả, người hâm mộ thui chột niềm cảm hứng với giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đó là tình trạng bạo lực sân cỏ, những pha vào bóng thô bạo vẫn còn xảy ra (các thẻ đỏ); phong độ tệ hại của đội ĐKVĐ Quảng Nam (đang xếp thứ 12/14 đội, làm cho mọi người hoài nghi về tính trung thực kết quả thi đấu của đội này ở mùa giải 2017); tiếng còi thiếu công tâm của trọng tài… Mong là Ban điều hành giải, Công ty VPF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kịp thời có những giải pháp chấn chỉnh, xóa bỏ những “điểm trừ”, giúp V-League ngày càng hấp dẫn, thu hút, chất lượng tăng và đáng xem hơn.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên