V.League 2018 xuất hiện số lượng bàn thắng khủng sau World Cup

Cập nhật: 16-07-2018 | 14:14:20

Gần 45 bàn được ghi nhận ở vòng 18 và 19 V.League 2018, là 2 vòng đấu có nhiều bàn thắng nhất tại V.League năm nay. Thời điểm diễn ra trùng với dịp World Cup 2018 đang khởi tranh.

Trước con số trên, 28 bàn thắng là nhiều nhất tại V.League 2018 được ghi nhận tại vòng 16. Chỉ cách nhau 1 vòng đấu lại trùng với thời điểm World Cup 2018 khởi tranh, sự bất thường là cảm nhận của nhiều người dù vừa mãn nhãn với rất nhiều bàn thắng. Cả lượt đi, V.League 2018 ghi nhận trung bình 17,7 bàn/vòng đấu. 5 vòng đầu tiên ở lượt về, con số ấy là 27,2 bàn/trận.


Trận đấu giữa hai đội Hà Nội gặp TP.Hồ Chí Minh có tổng cộng 9 bàn thắng được ghi với tỉ số 6-3
Ảnh: KHANH VY

Năm 2014, khi World Cup được tổ chức tại Brazil từ ngày 13-6 đến 14-7, kỷ lục về bàn thắng trong một vòng đấu tại V.League được thiết lập với 41 bàn tại vòng 19 (6,8 bàn/trận). Đáng chú ý hơn, số bàn thắng trên chỉ được thực hiện trong vỏn vẹn 6 trận đấu. 4 trận đấu có trên 6 bàn thắng, đặc biệt trận Hà Nội đấu với Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy có tỉ số 6-4 nghiêng về đội chủ nhà. Một vòng sau, 29 bàn thắng được ghi, không nhiều bằng vòng 19 nhưng xếp thứ 2 về số bàn thắng trong một vòng đấu tại giải năm ấy.

Hai năm sau, tại Euro 2016 tổ chức tại Pháp, vòng 15 ghi nhận có 31 bàn thắng. Becamex Bình Dương thua 4-5 trước Hà Nội. Thủ môn Tấn Trường mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn khiến HLV trưởng Becamex Bình Dương khi ấy là Nguyễn Thanh Sơn phải lên tiếng đặt niềm tin 100% vào học trò. Vòng đấu đó còn chứng kiến Quảng Nam dẫn trước Sài Gòn 3 bàn, bị gỡ hòa chỉ trong 7 phút cuối trận. Đồng Tháp dẫn Hải Phòng 2-0, bị lội ngược dòng 3-2 chỉ trong 13 phút hiệp 2. Thời điểm đó, Đồng Tháp đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng, lại cất nhiều trụ cột khiến người hâm mộ cảm thấy hoài nghi.    

Trở lại với vòng 18 V.League 2018, trận Hà Nội gặp TP.Hồ Chí Minh có tỉ số 6-3. Trong 21 phút cuối trận, 7 bàn thắng được ghi, 4 thuộc về Hà Nội, 3 thuộc về TP.Hồ Chí Minh, trung bình cứ 3 phút có 1 đội ghi bàn. Trận Quảng Nam 4-4 Becamex Bình Dương, 4 bàn chia đều cho hai đội được ghi ở 15 phút cuối trận (trung bình 3,5 phút/bàn). Quảng Ninh sau chuỗi 5 trận không thắng cũng vùi dập Cần Thơ 5-1.

Những con số được nêu ra từ đầu bài trùng hợp đúng với thời điểm thế giới đang diễn ra những ngày hội bóng đá lớn như Euro, World Cup. Tuy nhiên, điều này chỉ để nhắc nhở ban tổ chức giải cảnh giác trong việc phòng chống tiêu cực. Nghĩ tích cực hơn, việc có nhiều bàn thắng sẽ có lợi cho hình ảnh của giải đấu thay vì chỉ nghĩ đến tiêu cực. Minh chứng là 2 kỳ Euro, World Cup gần nhất, tiêu cực đều không xảy ra. VPF đều không phát hiện hành vi nào dù số bàn thắng có tăng bất thường ở một vòng đấu.

HÙNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên