Đón xuân đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, thiết thực, hướng về cơ sở

Cập nhật: 02-02-2017 | 14:58:03

(BDO) Sáng 2-2, Ban Thường vụ Tinh ủy đã tổ chức họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017. Tham dự có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tinh ủy  họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017

 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nghiêm túc, trang trọng lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với tinh thần đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, thiết thực, hướng về cơ sở theo đúng chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, các cấp ủy và UBND các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng sự tham gia tích cực của các tổ chức từ thiện xã hội, các doanh nghiệp…nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần để các đối tượng, nhất là các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, công nhân lao động, người nghèo…có những ngày tết vui tươi, phấn khởi. Hàng hóa tham gia thị trường dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Các hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ giải trí và đời sống tinh thần được tổ chức tốt và thu hút đông đảo người dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân, đón tết với tâm trạng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Kết luận buổi họp, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá, hoạt động mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 đã diễn ra an lành, thắng lợi, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi bước vào năm 2017 với quyết tâm giành được những thắng lợi mới. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng cần xem xét, đánh giá sâu hơn, kỹ hơn một số nội dung để rút kinh nghiệm cho những năm sau đó là: hiệu quả của các hoạt động bề nổi, đời sống sinh hoạt vật chất và tinh thần của lực lượng công nhân, những tác động của việc không bắn pháo hoa, thời tiết thất thường, giá mủ cao su tăng tác động như thế nào đến người dân…Đồng chí Trần Văn Nam lưu ý, cần tính toán đến việc khen thưởng các đơn vị có thành tích nổi bật; chỉ đạo quyết liệt việc hạn chế các đoàn đi nước ngoài; tăng cường tuyên truyền cho lễ hội rước kiệu Bà để trở thành nét văn hóa tiêu biểu phục vụ cho người dân thưởng ngoạn an toàn, vui tươi; chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyển quân; chỉ đạo quyết liệt, tìm ra chủ mưu và xử lý nghiêm vụ việc đua xe trái phép…

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên