Văn hóa - Văn nghệ

Bình Dương có thêm Cây di sản Việt Nam

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có quyết định công nhận cây đa tại miếu Cây Đa, khu phố 2, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là Cây di sản Việt Nam.

Đời sống văn hóa, nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ rất phong phú, với nhiều nghệ thuật và lễ hội truyền thống đặc sắc.

Sáng 20-3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” lần 2 năm 2024.

Yêu thương và chia sẻ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống, không chỉ mang lại hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình mà còn góp phần xây dựng xã hội thêm phần tốt đẹp hơn.

Ban Thường vụ Phường đoàn Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một vừa tổ chức chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ phường quý I-2024 tại di tích lịch sử văn hóa Nhà cổ ông Trần Văn Hổ (phường Phú Cường).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát vừa phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Công an thị xã tổ chức khánh thành công trình “Vẽ tranh bích họa” tại tuyến đường D3, khu phố 2, phường Mỹ Phước.

Ngày 19-3, Hội Nhạc sỹ Việt Nam thông tin, Hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên phát động Tháng Âm nhạc “Bài ca Điện Biên”.

Chiều 19-3, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Trong 2 ngày (16 và 17- 3), tại Trung tâm mua sắm SORA Gardens SC thành phố mới Bình Dương đã diễn ra Lễ hội Nhật Bản lần thứ 7.

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa công bố thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III năm 2024.

Tuần lễ áo dài đã kết thúc (từ ngày 1 đến 8-3) nhưng các cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh vẫn đang triển khai cuộc thi “Duyên dáng áo dài” trong suốt tháng 3 này.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Hội LHPN TP.Thuận An đã tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc áo dài” năm 2024. Tính đến thời điểm này, cuộc thi đã có 176 thí sinh gửi ảnh tham dự.

Cứ sau mỗi kỳ thi, điểm số của con em luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm. Tất nhiên, phụ huynh nào cũng mong muốn con mình học hành tấn tới, có được những điểm số đẹp.

Quay lên trên