Kết quả chặng 2, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2015:

VĐV Thái Lan về nhất chặng 2 đầy thuyết phục

Cập nhật: 01-03-2015 | 16:19:17

(BDO) Sáng nay 1-3, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng, tranh cúp Biwase lần V-2015 đã bước vào chặng đua thứ 2, từ huyện Định Quán (Đồng Nai) đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 82 km. Kết quả chặng này, chiến thắng đã thuộc về tay đua Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) khi về đích trước tiên với thành tích 2h 34’57”, đạt tốc độ trung bình 31, 752 km/h. Đội chủ nhà Bình Dương có 2 tay đua xếp trong tốp 4 của chặng 2, tuy nhiên đã không thể làm nên chuyện trước các tay đua Thái Lan tỏ ra rất mạnh.

VĐV Thái Lan Boonsawat một mình cán đích đến chặng 2 đầu tiên. Ảnh: Chí Thanh

Ở chặng 2, thách thức lớn nhất dành cho các tay đua là chinh phục đèo Bảo Lộc mang ý nghĩa lớn đến việc phân định danh hiệu Áo đỏ của cuộc đua.Tiếp nối truyền thống mạnh về leo đèo của các tay đua nam Đồng Tháp, tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền (Dược Domesco Đồng Tháp) đã 1 mình chinh phục thành công đèo Bảo Lộc dài 10 km và giành được 30 điểm ở giải áo đỏ, cán đỉnh đèo thứ hai và ba là tay đua Panwaraporn Boonsawat và Trương Thị Bích Nhiên (Dược Domesco ĐT).

Khoảnh khắc 1 mình cán đích đèo của VĐV Đặng Thị Ngọc Huyền (Đồng Tháp)

 Khi cách đích đến hơn 30m, VĐV Thái Lan Panwaraporn Boonsawat (47) đã tung nước rút dũng mãnh, bỏ xa 7 VĐV trong tốp đầu thuộc các đội Kazakhstan, Biwase Bình Dương (2 VĐV), Đồng Tháp (3 VĐV) để giành hạng nhất chặng 2 với thành tích 2 giờ 34 phút 57 giây, đạt tốc độ 31,752km/giờ. VĐV Saifutdinova Natalya (37, Kazakhstan) về thứ nhì, hai VĐV đội chủ nhà Biwase Bình Dương là Cao Thị Cẩm Lệ (6) và Cao Thị Thùy Trang (9) lần lượt xếp thứ ba và tư của chặng.

Với kết quả này, VĐV đã giành chiến thắng kép ở chặng 1 là Supuksorn Nuntana (Thái Lan) tiếp tục giữ áo vàng sau 2 chặng, VĐV Boonsawat sẽ mặc áo xanh. Về kết quả đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp đã vươn lên dẫn đầu, xếp tiếp theo là Thái Lan và Biwase Bình Dương.

Ngày mai 2-3, đoàn sẽ đua chặng 3, từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 110 km. Chặng đua này sẽ quyết định danh hiệu Áo đỏ khi các VĐV chinh phục đèo Prenn.

Sự cố đáng tiếc của đoàn đua

Sáng nay 1-3, trên đường di chuyển từ Bình Dương đến điểm tập kết tại huyện Định Quán (Đồng Nai) để xuất phát thi đấu chặng thứ 2 của giải, từ địa phương này đi TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), 2 thành viên điều khiển xe mô tô làm nhiệm vụ dẫn đường, bảo vệ lộ trình của đường đua đã không may gặp tai nạn làm 1 người tử vong, 1 người bị gãy chân.

Vụ việc trên xảy ra ở đoạn đường cách Định Quán hơn 10km, một nhóm mô tô phân khối lớn không thuộc đoàn đua, chạy lạng lách với tốc độ rất cao đã đâm từ phía sau vào 2 xe mô tô đang làm nhiệm vụ của BTC giải. Vụ tông xe đầy bất ngờ này làm nạn nhân Lin Mã Sáng (SN 1962, ngụ quận Tân Phú là thành viên CLB mô tô TP.HCM, có nhiệm vụ đi sau để khóa đuôi đoàn đua) tử vong trên đường đi cấp cứu sau khi bị 1 mô tô khác của nhóm đi xe phân khối lớn không thuộc đoàn đua chạy cán qua người; riêng anh Trần Ngọc Thạch, một thành viên khác của đoàn đua đang điều khiển mô tô bảo vệ lộ trình bị gãy chân.

Chí Thanh

 

VĐV Thái Lan Boonsawat một mình cán đích đến chặng 2 đầu tiên. Ảnh: Chí Thanh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên