Vì quyền và lợi ích của người lao động

Cập nhật: 03-05-2018 | 07:56:40

Hôm nay (3-5), UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân (TCN) và Tuần lễ Thanh niên công nhân (TNCN) tỉnh Bình Dương năm 2018. Theo đó, tháng 5 - TCN và Tuần lễ TNCN năm 2018 của tỉnh năm nay sẽ là tháng hành động cao điểm nhằm mục tiêu chăm lo, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

 Trước hết phải nói rằng, không chỉ riêng trong TCN và Tuần lễ TNCN, những năm qua, xác định rõ vai trò của lực lượng giai cấp công nhân đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bình Dương đã có nhiều chính sách rất cụ thể và thiết thực nhằm chăm lo cho đội ngũ công nhân lao động của địa phương cũng như lực lượng công nhân lao động từ khắp mọi miền đất nước đến sinh sống, làm việc. Người lao động tại địa phương đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống; từ nhà ở, điều kiện làm việc và nhu cầu vui chơi giải trí. Các quy định pháp luật về lao động như ký kết hợp đồng lao động, nội quy lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng, nghỉ phép hàng năm đối với người lao động được thực hiện tốt. Qua đó góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Bên cạnh các chính sách chung, Bình Dương còn có nhiều chính sách đặc thù để thu hút, giữ chân người lao động như triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội, đi kèm với đó là các chương trình, đề án được tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phối hợp thực hiện, đã góp phần tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho người lao động an cư, lạc nghiệp...

Trong TCN và Tuần lễ TNCN năm 2018, đồng thời cũng là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các hoạt động cao điểm sẽ được tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng đến chăm lo một cách toàn diện cho người lao động. Đây cũng là dịp để phát huy vai trò của công nhân lao động, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; để các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên công đoàn và người lao động nói chung

 ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên