Việt-Anh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y gìn giữ hòa bình

Cập nhật: 25-03-2019 | 19:07:33


Trung tướng Nguyễn Tân Cương và Thiếu tướng Stuart Millar cùng thành viên đoàn hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Stuart Millar, Cục trưởng Cục Năng lực tác chiến quân y Anh đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của hai nước.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Anh đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua các chương trình đào tạo tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm triển khai lực lượng, hỗ trợ công tác chuyển giao Bệnh viện dã chiến ở Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác quốc tế, Việt Nam đã triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thay thế Bệnh viện dã chiến của Anh vào tháng 10/2018.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc mới trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam; đồng thời là minh chứng sinh động cho kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua.

Thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quân y và quân y gìn giữ hòa bình; bày tỏ mong muốn Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam làm công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 triển khai thay thế Bệnh viện đã chiến cấp 2 số 1.

Theo Trung tướng Nguyễn Tân Cương, hai bên cũng cần tăng cường sự trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan quân y để tìm hiểu và thúc đẩy khả năng hợp tác.

Thiếu tướng Stuart Millar cảm ơn Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam và Anh sẽ tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, hợp tác quân y nói chung và quân y gìn giữ hòa bình nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
quân y

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên