Việt Nam khép lại SEA Games 29 bằng chiếc HC đồng cử tạ

Cập nhật: 30-08-2017 | 15:10:57

Hoàng Tấn Tài, cử tạ hạng 85 kg, là VĐV cuối cùng của Việt Nam thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Tấn Tài trong phần thi đoạt HC đồng hôm nay. Ảnh: Ngọc Hải.

Trong lượt tranh tài trưa 30/8, Hoàng Tấn Tài đạt tổng cử 322 kg, trong đó cử giật là 145 kg và cử đẩy là 177 kg.

Lực sĩ Thái Lan Pornchai Lobsi giành HC vàng với tổng cử 337 kg và lập kỷ lục cử đẩy với 191 kg (mức cũ là 190 kg). VĐV chủ nhà Fazrul Azrie xếp thứ tư cử giật nhưng xuất sắc nâng được 182 kg cử đẩy để vượt qua Tấn Tài, đoạt HC bạc với tổng cử 323 kg.

Kết thúc SEA Games năm nay, các VĐV Việt Nam giành 58 HC vàng, 50 HC bạc và 60 HC đồng, đứng thứ ba chung cuộc nhờ nhiều hơn một HC vàng so với Singapore. Đóng góp nhiều nhất cho Việt Nam là điền kinh (17 HC vàng) và bơi (10 HC vàng).

Trước đó, đoàn thể thao của quốc đảo Sư tử dự kiến vượt mặt Việt Nam trong ngày hôm nay vì còn thi đấu nhiều nội dung ở môn thế mạnh là trượt băng nghệ thuật. Tuy nhiên, họ không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Trước khi đến với đại hội ở Malaysia năm nay, đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 49 đến 59 HC vàng.

Theo VNE 

Chia sẻ bài viết
Tags
SEA Games

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên