Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong sáng 24/3

Cập nhật: 24-03-2021 | 06:38:07

Tiêm vaccine COVIVAC cho tình nguyện viên đợt hai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bản tin sáng 6 giờ của Bộ Y tế cho biết, tính từ 18 giờ ngày 23/3 đến 6 giờ sáng 24/3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Như vậy, tính đến 6h ngày 24/3, Việt Nam vẫn có tổng cộng 1601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.754 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 490 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.620 ca và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 18.644 ca.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh-Bộ Y tế: Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1 là 42 ca, lần 2 là 29 ca và lần 3 là 66 ca . Số ca tử vong: 35 ca, trong khi số ca điều trị khỏi là 2.246 ca.

Tính đến 16 giờ ngày 23/3/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 37.911 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Chi tiết 37.911 người được tiêm tại 16 tỉnh/thành phố trong các ngày từ 08-23/3/2021 như sau: Tỉnh Hải Dương (17.248 người), Hà Nội (6.827 người), Hải Phòng (472 người), Hưng Yên (2.665 người), Bắc Ninh (2.653 người), Bắc Giang (2.941 người), Hòa Bình (887 người), Hà Giang (217 người), Điện Biên 3(91 người), Đà Nẵng (117 người), Khánh Hòa (105 người), Gia Lai (670 người), Thành phố Hồ Chí Minh (926 người), Bà Rịa Vũng Tàu (87 người), Bình Dương (1.228 người), Long An (244 người).

Trong tuần này, dự kiến các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
COVID-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên