Việt Nam - Lào: Mối quan hệ truyền thống đặc biệt - Bài 4

Cập nhật: 15-07-2017 | 06:45:51

Bài 4: Nghĩa tình Bình Dương - Champasak

Trên cơ sở của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, từ năm 2006 tỉnh Bình Dương cũng đã ký kết thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đầu tư với tỉnh Champasak, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư; phối hợp hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; trao đổi và hợp tác về y tế, văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao, công nghệ thông tin; hợp tác triển khai dự án đầu tư trồng cây cao su tại tỉnh Champasak…

 

 Ông Đặng Minh Hưng (chính diện, bên trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký kết biên bản hợp tác hữu nghị Bình Dương - Champasak giai đoạn 2015-2020. Ảnh: K.VINH

 Champasak là một tỉnh lớn nằm ở vị trí trọng yếu trên điểm giao của hành lang Đông - Tây, giáp biên giới với Thái Lan và Campuchia. Các tỉnh lân cận với Champasak về phía bắc là Salavan, Sekong và Attapư cùng các tỉnh của Campuchia, về phía nam là Stung Treng và Preah Vihear, về phía tây là tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Chính lợi thế địa lý này đã tạo cho Champasak một vị trí chiến lược về kinh tế, là đầu mối giao thông từ Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Champasak được xem là trung tâm kinh tế văn hóa của 4 tỉnh nam Lào.

Sau một thời gian tìm hiểu, ngày 13-11-2006, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương - Champasak đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đầu tư giữa hai địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai tỉnh Bình Dương - Champasak nói riêng cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Bình Dương và Champasak ngày càng khắng khít, với nhiều chuyến thăm, học tập kinh nghiệm và tìm hiểu môi trường đầu tư giữa hai bên. Giữa năm 2007, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Bình Dương đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Champasak, đồng thời khởi động dự án hợp tác trồng cây cao su tại Champasak. Bên cạnh dự án hợp tác trồng cây cao su trên đất bạn, tỉnh Bình Dương còn hỗ trợ Champasak phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường sá, xây dựng hệ thống điện, nước sạch...

Có thể khẳng định, qua hơn 10 năm hợp tác cùng nhau, hai tỉnh Bình Dương và Champasak ngày càng gắn bó khắng khít, không chỉ về mặt tình cảm mà trên các lĩnh vực hợp tác đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Từ năm 2006, ngay sau khi ký kết hợp tác, Bình Dương đã hỗ trợ hàng chục ngàn USD để hiện đại hóa trang thiết bị máy tính cho Trung tâm tin học Champasak. Trong năm 2007, Bình Dương tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh bạn gần 1 triệu USD nhằm thực hiện một số dự án phục vụ cho Đại hội thể thao quốc gia Lào và SEA Games 25. Các hạng mục bao gồm xây dựng hồ bơi, sửa chữa các loại trang thiết bị truyền hình, thiết bị phát thanh, cải thiện báo Champamay...

Ngoài ra, trên cơ sở của thỏa thuận về hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đến nay, tỉnh Bình Dương đã cấp học bổng toàn phần cho 40 sinh viên của tỉnh Champasak sang theo học đại học với các chuyên ngành quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và kế toán tài chính tại Bình Dương. Hiện đã có một nửa trong số 40 học sinh sang Bình Dương đã tốt nghiệp và trở về phục vụ đất nước. Trên lĩnh vực giáo dục, tỉnh Champasak cũng đã hỗ trợ 6 suất học bổng cho cán bộ, công chức, sinh viên của tỉnh Bình Dương và cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào tham gia học tập tại Đại học Champasak. Bên cạnh đó, từ năm 2011 đến nay, mỗi năm Bình Dương đều hỗ trợ cho các đoàn cán bộ hưu trí cấp cao của tỉnh Champasak sang khám bệnh, nghỉ dưỡng ngắn hạn tại Bình Dương.

Vào năm 2016, tròn 10 năm kể từ ngày hai tỉnh Bình Dương và Champasak ký kết hợp tác, lãnh đạo hai địa phương đã gặp nhau để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, đánh giá những kết quả làm được trên cơ sở đó tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương, ngày 15-9-2016, Bình Dương và Champasak đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giai đoạn 2016-2020. Theo biên bản ký kết, trong giai đoạn 2016-2020 hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; cùng hỗ trợ trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Champasak tiến hành các hoạt động nghiên cứu, hợp tác, trao đổi học thuật, chuyển giao chương trình đào tạo; Bình Dương tiếp tục giúp đỡ đào tạo sinh viên tỉnh Champasak… Về phía Champasak sẽ tiếp tục khảo sát và giao đất cho Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào thực hiện thành công dự án trồng 10.000 ha cây cao su; giúp đỡ Bình Dương đào tạo cán bộ tại Lào...

Đặc biệt, Bình Dương sẽ hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn, giúp tỉnh Champasak hoạch định chính sách phát triển công nghiệp hiện đại, quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp. Lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương- Champasak tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (3-2) cũng như các doanh nghiệp khác của tỉnh Bình Dương đầu tư vào ngành dịch vụ, du lịch, các dự án phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Champasak.

Những kết quả đạt được sau hơn 10 năm hợp tác phát triển đã góp phần quan trọng thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai tỉnh Bình Dương - Champasak, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, như lời Bác Hồ kính yêu đã nói: “Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. (còn tiếp)

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên