Vụ án nguyên Giám đốc Sở Địa chính tỉnh cùng các đồng phạm: Tòa cáo buộc làm sai luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Cập nhật: 22-05-2019 | 08:33:25

Ngày 20-5, Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên - Môi trường) Cao Minh Huệ cùng các đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 131 tỷ đồng. Phiên tòa kết thúc tối muộn, mặc dù các bị cáo đều cho rằng việc làm là đúng với chức trách nhiệm vụ, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác bỏ ý kiến trên và cho rằng các bị cáo vì động cơ vụ lợi cá nhân nên đã làm sai luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


Các bị cáo trong phiên tòa

Bị cáo Cao Minh Huệ, nguyên Giám đốc Sở Địa chính, bị cáo Phan Văn Trung, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Bến Cát (nay là TX.Bến Cát) và bị cáo Đỗ Văn Sâm, nguyên cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Bến Cát, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Vụ án xảy ra đã hơn 10 năm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do Bộ Công an điều tra và VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố. Các bị cáo bị bắt tạm giam hơn một năm (từ 29-10-2009), sau đó được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị can Nguyễn Thanh Hải (cựu Giám đốc Sobexco) đã mất năm 2010 nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Sau đó, VKSND Tối cao ủy quyền cho VKSND tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố trước Tòa án Nhân dân tỉnh.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Minh Huệ 12 năm tù, Đỗ Văn Sâm 10 năm tù và Phan Văn Trung 11 năm tù giam. Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX yêu cầu các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước số tiền thuê đất diện tích hơn 470 ha, với số tiền hơn 230 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị UBND tỉnh thực hiện các thủ tục về đất đối với diện tích hơn 174 ha đất chưa bồi thường theo quy định pháp luật về thuê đất. Tại địa phương, HĐXX kiến nghị UBND TX.Bến Cát tiếp tục thực hiện việc thu hồi số tiền bồi thường cho 42 hộ dân, tổng cộng 128 tỷ đồng; thu hồi diện tích hơn 40.000 m2 đất tái định cư mà 17 hộ dân đã nhận.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên