Vụ nhiễm Covid-19 vừa trở về Hàn Quốc: Công tác rà soát người tiếp xúc gần để cách ly đang tiếp tục tiến hành

Cập nhật: 06-04-2020 | 10:09:04

 Sáng qua (5-4), công tác rà soát những người tiếp xúc gần với ông L.K.N. (người Hàn Quốc) vẫn đang được Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên tiếp tục rà soát, để đưa đến cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh.

Chiều 4-4, đại diện Sở Y tế cho biết đã cách ly toàn bộ số người tiếp xúc gần với ông L.K.N. (quốc tịch Hàn Quốc) có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Công tác rà soát những trường hợp tiếp xúc gần với ông L.K.N. vẫn đang được được tiến hành.

Trước đó, ngày 3-4, Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, cho biết ông L.K.N. có xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi trở về từ Việt Nam. Ông L.K.N. vào Việt Nam từ tháng 1-2020 và làm việc tại Công ty TNHH S.W.V. (phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên). Đến ngày 1-4, ông L.K.N. về đến Hàn Quốc và được y tế nước này kiểm tra sức khỏe thì phát hiện dương tính với Covid-19.

Sau khi nhận được thông báo trên, cơ quan chức năng tỉnh đã vào cuộc xác minh để cách ly những người có liên quan. Theo báo cáo nhanh của TX.Tân Uyên, trong khoảng thời gian làm việc tại Công ty S.W.V., ông L.K.N. làm việc tại phòng khuôn mẫu của công ty trên và tiếp xúc với 46 người; trong đó có 7 người Hàn Quốc (3 người sống chung tại ký túc xá của công ty, 4 người lưu trú tại TP.Hồ Chí Minh); 25 nhân viên phòng kỹ thuật mẫu, 1 tài xế, 1 phiên dịch, 2 nhân viên nấu ăn. Đối với 4 người lưu trú tại TP.Hồ Chí Minh, đã thông báo cho ngành y tế TP.Hồ Chí Minh để tiến hành cách ly theo quy định. Ngoài ra, có 8 công nhân ở các tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Phước đã thông báo cho các địa phương để quản lý.

Từ chiều 3-4, sau khi làm việc, xác minh tại công ty, Sở Y tế, Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên đã tập trung 36 người có tiếp xúc gần với ông L.K.N. trong công ty để đưa đi cách ly tại trường Quân sự tỉnh. Bác sĩ Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên, cho biết: “Ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp ông L.K.N. vừa trở về Hàn Quốc và được nước này xác định dương tính với với Covid-19, Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên kết hợp với chính quyền địa phương tiến hành phong tỏa công ty để phun hóa chất khử khuẩn theo quy định của Bộ Y tế ngay trong đêm. Hiện tại, công tác xác minh những người tiếp xúc gần với ông L.K.N. vẫn đang được địa phương tiến hành xác minh, sàng lọc. Ông L.K.N. đã về nước, nên việc khai báo y tế cũng gặp chút khó khăn”.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bình Dương, đến chiều 5-4, trường Quân sự tỉnh đã tiếp nhận khoảng 40 người được xác định tiếp xúc gần với ông L.K.N. chuyển đến cách ly tại trường. Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Ngay khi nhận tin báo từ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc việc ông L.K.N. về nước và được xác định bị nhiễm Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã chỉ đạo các cấp tiến hành các bước như: Rà soát người tiếp xúc gần với ông L.K.N. để cách ly tập trung, sau đó lấy mẫu đưa đi xét nghiệm với những trường hợp trên. Công tác phun hóa chất khử khuẩn được tiến hành ngay trong ngày có thông báo. Công tác tiếp tục rà soát những người tiếp xúc gần với ông L.K.N. vẫn đang được TX.Tân Uyên tiếp tục rà soát, triển khai. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm mới nhất về ông L.K.N. từ phía Hàn Quốc có dương tính với Covid-19 hay không, để có những bước tiếp theo trong phòng, chống dịch bệnh”.

 QUANG TÁM - KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên