Vụ nổ tại công ty sản xuất bia có một người chết, một người bị thương

Cập nhật: 30-06-2019 | 14:07:39

(BDO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Thuận An vừa xác nhận vụ nổ xảy ra chiều 29-6, tại Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (chuyên sản xuất bia tươi), trú đóng trên đường Bùi Thị Xuân, KP.1A, phường An Phú, TX.Thuận An có 1 người chết và 1 người bị thương. Người chết là ông Châu Văn Đém (SN 1961, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang); người bị thương là anh Lê Văn Chung (SN 1990, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi vụ nổ xảy ra, ông Châu Văn Đém và anh Lê Văn Chung bị thương, mặc dù được người của công ty kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó ông Châu Văn Đém không qua khỏi và đã tử vong.

Hiện trường vụ nổ tại công ty sản xuất bia tươi làm 1 người chết, 1 người bị thương

(BDO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Thuận An vừa xác nhận vụ nổ xảy ra chiều 29-6, tại Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (chuyên sản xuất bia tươi), trú đóng trên đường Bùi Thị Xuân, KP.1A, phường An Phú, TX.Thuận An có 1 người chết và 1 người bị thương. Người chết là ông Châu Văn Đém (SN 1961, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang); người bị thương là anh Lê Văn Chung (SN 1990, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi vụ nổ xảy ra, ông Châu Văn Đém và anh Lê Văn Chung bị thương, mặc dù được người của công ty kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó ông Châu Văn Đém không qua khỏi và đã tử vong.

 Như tin đã đưa, trước đó vào trưa 29-6, vụ nổ bất ngờ xảy ra tại Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng làm 100m2 nhà xưởng của công ty bị thổi bay mái tôn, một số bồn chứa bia bay mất nắp. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

QUANG TÁM- THANH QUANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên