Vụ thiên thạch rơi: Chưa từng có vào thời hiện đại

Cập nhật: 16-02-2013 | 00:00:00

Cư dân miền Trung nước Nga vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ thiên thạch phát nổ với ánh sáng chói lòa tại khu vực bầu trời, tạo nên một sóng chấn động lớn đã làm vỡ nhiều cửa kính và khiến gần 1.000 người bị thương trong một sự kiện chưa có tiền lệ ở thời hiện đại.

>> Nga: Mưa thiên thạch cực lớn, ít nhất 400 người bị thương

Sự kiện đã khiến giao thông buổi sáng sớm tại thành phố Chelyabinsk ở vùng Ural bị dừng đột ngột, bởi nhiều tài xế bị sốc đã dừng lại để ngắm thiên thạch bốc cháy khi nó đi vào vùng thấp của bầu khí quyển và tỏa sáng trên trời.

  Mảnh vỡ thiên thạch khoét hố sâu và rộng trên hồ băng Có vẻ như thiên thạch này không có liên quan tới thiên thạch 2012 DA 14, được dự báo sẽ đi qua Trái đất ở khoảng cách 27.000km vào cuối ngày thứ Sáu - một cự ly rất gần.

Nhưng các chuyên gia nói rằng việc thiên thạch trên, với kích cỡ ước tính vài chục tấn, rơi xuống Trái đất cũng là sự kiện hết sức hiếm hoi và tác động thương vong mà nó mang lại là chưa có tiền lệ.

Lãnh đạo khu vực Chelyabinsk là Mikhail Yurevich nói với hãng tin RIA Novosti rằng có hơn 1.000 người bị thương, với 2/3 số người bị thương do các mảnh kính vỡ hoặc các vật liệu khác bị sóng chấn động từ vụ nổ thiên thạch thổi bay.

Nhiều cửa sổ trong thành phố đã bị sóng chấn động phá tan. Khoảng gần 300 ngôi nhà, gồm các trường học, bệnh viện, một nhà máy kẽm và thậm chí một sân vận động khúc quân cầu trên băng cũng bị hư hại.

"Khoảng 9h20, một vật thể được phát hiện ở phía trên vùng trời Chelyabinsk, bay với tốc độ lớn và để lại một vệt dài phía sau nó. Trong vòng 2 phút, có 2 tiếng nổ lớn vang lên" - quan chức cơ quan khẩn cấp địa phương, Yuri Burenko, nói trong một thông báo.

Văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Chelyabinsk nói trong một thông báo rằng thiên thạch đã rơi xuống một hồ nước nằm ngay bên ngoài thị trấn Chebarkul ở tỉnh và các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy một miệng hố rộng 6 mét trên lớp băng bao phủ mặt hồ.

Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu các mảnh vỡ của thiên thạch có rơi xuống mặt đất hay không và cũng chưa có tin nào về việc người dân địa phương bị thiên thạch đâm trúng.

Các trường học đã tạm đóng cửa cho tới hết ngày, nhiều show biểu diễn tại các nhà hát ở tỉnh cũng bị tạm ngưng, do sóng chấn động từ vụ nổ đã làm vỡ các cửa kính trong khi nhiệt độ ngoài trời tụt xuống mức -18 độ C.

"Ơn Chúa, không có thứ gì rơi vào khu vực có người sinh sống" - Tổng thống Vladimir Putin nói trong một cuộc họp với Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov. Ông đã yêu cầu bộ trưởng xem xét cách thức để cảnh báo công dân về những sự kiện như thế này.

Chưa từng có trong lịch sử hiện đại

Viện Hàn lâm Khoa học Nga ước tính thiên thạch có chiều dài tới vài mét và nặng vài chục tấn. "Nó đã bốc cháy ở độ cao từ 30-50km... Nhưng nhiều mảnh nhỏ của thiên thạch có thể đã rơi xuống Trái đất" - Viện Hàn lâm nói.

Vụ nổ thiên thạch lần này có vẻ như là một trong những sự kiện vũ trụ gây sốc nhất kể từ sau sự kiện Tunguska, khi một vụ nổ lớn được cho là do sao chổi hoặc thiên thạch gây ra đã xuất hiện ở vùng Siberia của Nga vào năm 1908.

Robert Massey, Phó thư ký điều hành Hội Thiên văn học Hoàng gia Anh nói rằng việc có nhiều người bị thương vì thiên thạch rơi là sự kiện vô cùng hiếm.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng sự kiện diễn ra ở Chelyabinsk không có liên quan tới thiên thạch 2012 DA 14.

Cư dân mạng ở Nga đã tải lên nhiều đoạn video cho thấy người dân đang chửi thề vì ngạc nhiên và cả hoảng sợ.

"Đầu tiên tôi tưởng đó là một chiếc máy bay đang rơi. Nhưng không có tiếng động phát ra từ độn cơ... Sau đó một lúc thì một vụ nổ mạnh xuất hiện" - nhân chứng Denis Laskov nói - "Cửa kính tại rất nhiều ngôi nhà trên phố đã bị thổi bay".

Chelyabinsk là một khu vực công nghiệp quan trọng của Nga, gồm nhiều nhà máy, một nhà máy điện hạt nhân bên cạnh trung tâm chứa và xử lý chất thải hạt nhân quy mô lớn Mayak.

Một phát ngôn viên Rosatom, công ty năng lượng nguyên tử nhà nước của Nga, nói rằng hoạt độn của công ty không bị ảnh hưởng gì.

Bộ tình trạng khẩn cấp cũng cho biết mức độ phóng xạ ở khu vực nổ thiên thạch đã không thay đổi. Bộ đã điều 20.000 nhân viên cứu hộ tới hiện trường để giúp những người bị thương và xác định những người cần được giúp đỡ.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên