Vui World Cup, cần lành mạnh!

Cập nhật: 29-06-2018 | 08:24:42

32 đội bóng lọt vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) đã thi đấu xong vòng bảng để xác định 16 đội vào vòng đấu knock-out. Nhiều cung bậc cảm xúc đã lăn theo trái bóng thể hiện hỉ, nộ, ái, ố với nước mắt sung sướng, thái độ nóng giận, vòng tay hạnh phúc và gương mặt ủ dột khi đội nhà thắng, thua! Điều đó là hoàn toàn bình thường với những người yêu thích bộ môn thể thao vua. Cùng với các cung bậc cảm xúc của những người yêu thích bóng đá, không ít người cũng đang chết dần theo đường lăn của trái bóng chỉ vì đam mê cá độ bóng đá!

 Cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật. Tại Việt Nam, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức đều là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Dẫu vậy, bất cứ giải bóng đá trong hay ngoài nước, dù lớn hay nhỏ, tại Việt Nam đều có người công khai hay lén lút cá độ bóng đá. Giải càng lớn thì số người tham gia và số tiền cá độ bóng đá càng nhiều. Hệ lụy kéo theo của vấn nạn này là nhiều người mất tài sản, nhà cửa hay rơi vào tù tội. Đối với vấn nạn cá độ bóng đá, một người dân bình thường cũng có thể tự mình rút ra kết luận: “Cá độ bóng đá về bản chất là hình thức cờ bạc, để lại nhiều hệ lụy khó lường. Người chơi nếu thua sẽ tự đưa mình vào nợ nần và dẫn đến nhiều hành vi phạm tội khác”.

Bước vào mùa chung kết giải World Cup năm nay, mặc dù các cơ quan chức năng trong nước đã và đang ra sức triệt phá, nhưng nhiều đường dây cá độ bóng đá trong nước và quốc tế vẫn lén lút hay công khai hoạt động. Một số trang mạng vẫn ngang nhiên treo banner quảng cáo, đường link liên kết cá độ bóng đá. Nhiều trang mạng còn công khai xây dựng “đường dây nóng” nhằm giải đáp, hỗ trợ, hướng dẫn để lôi kéo người chơi. Tại giao diện của các trang mạng nói trên còn có nhiều banner quảng cáo cho nhà cái cá độ quốc tế với những clip hướng dẫn cách bảo đảm bí mật cho người chơi cùng việc “đánh giá” các nhà cái uy tín để người chơi lựa chọn. Giải càng vào sâu, vấn nạn cá độ bóng đá trên các trang mạng diễn ra càng xôm tụ!

Kết quả là mùa chung kết giải World Cup năm nay tuy mới thi đấu xong vòng bảng nhưng đã có rất nhiều người đứng trước nguy cơ tan nhà, nát cửa chỉ vì ham mê cá độ bóng đá! Cũng đã có những cái chết như nhảy cầu tự tử hay đâm vào xe tải trên đường chỉ vì thua độ bóng đá! Thông tin từ các tiệm cầm đồ cho biết đã có rất nhiều tài sản có giá trị như xe máy, xe ô tô đã vào tiệm cầm đồ. Do vậy, mọi người hãy tỉnh táo để tránh sa vào cám dỗ mời gọi sự đổi đời của bọn tội phạm cá độ bóng đá. Bởi thực tế dù thắng hay thua thì người chơi đều phải mất tiền cho “nhà cái”. Đó là chưa kể nhiều hệ lụy khác sẽ khiến những người ham mê mất nhà cửa hay cả mạng sống chỉ vì thua độ bóng đá!

Với các tín đồ túc cầu giáo, World Cup là ngày hội của bóng đá thế giới, có nụ cười của chiến thắng và nước mắt của thất bại. Tất cả đều dựa trên tình yêu đích thực với trái bóng tròn. Đừng vin vào tình yêu không có thật với trái bóng mà biến World Cup thành nơi để chan đầy những giọt nước mắt của sự chia ly. Đừng chết vì trái bóng tròn!

LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết
Tags
World Cup

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên