Vững bước trên đường phát triển

Cập nhật: 28-04-2017 | 15:09:03

Trải qua 42 mùa xuân kể từ khi đất nước thống nhất, Sông Bé - Bình Dương đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) một cách toàn diện. Nhiều vùng chiến khu xưa như: Địa đạo Tam giác sắt, Chiến khu Đ, Chiến khu Vĩnh Lợi, Chiến khu Thuận An Hòa… nay đã thay da đổi thịt theo năm tháng, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc...

TP.Thủ Dầu Một - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh hiện đã đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Trong ảnh: Vòng xoay ngã 6, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một nhìn từ trên cao xuống Ảnh: P.V

Sắc màu công nghiệp hóa trên chiến khu xưa

Nhiều lần chúng tôi có dịp về thăm lại Địa đạo Tam giác sắt (TX.Bến Cát), nơi trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, quân và dân nơi đây đã chiến đấu oanh liệt. Vùng đất ấy nay đã thay đổi toàn diện, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những con đường giao thông mới nối liền các xã, phường trong TX.Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và TP.Thủ Dầu Một minh chứng rõ cho sự trù phú hiện hữu trên vùng đất một thời mưa bom, bão đạn năm xưa. Người dân các xã An Ðiền, An Tây, Phú An… ai cũng phấn khởi, chuẩn bị vui chơi dịp lễ 30-4. Một trong những niềm tự hào của người dân vùng địa đạo Tây Nam Bến Cát là trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đường giao thông kết nối với các Khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp, KCN Việt Hương 2, KCN Mỹ Phước 1, 2, 3…

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, Bình Dương đã vận dụng sức mạnh của cả hệ thống chính trị để phát triển KT-XH hiệu quả, toàn diện với các chính sách nhất quán, đặc biệt làchương trình chăm lo đời sống xãhội, gia đình chính sách có công, các chính sách an sinh xãhội, nhất là việc trùng tu những di tích trên vùng chiến khu xưa để giáo dục cho các thể hệ trẻ hiểu và phát huy tinh thần cách mạng của cha ông đi trước. Từ đó, những vùng chiến khu xưa như Chiến khu Đ, Chiến khu Vĩnh Lợi, Chiến khu Thuận An Hòa… đã thay đổi như một “phép màu”.

Vùng Chiến khu Thuận An Hòa nay đã khoác trên mình một màu áo mới, lấp lánh sắc màu công nghiệp hóa; nhà máy, xí nghiệp nối liền với các khu đô thị sầm uất. Những công trình lớn đã mọc lên, thu hút hàng ngàn lao động khắp nơi trên mọi miền đất nước tìm đến làm việc, sinh sống lâu dài. Nhìn những con đường rộng thênh thang, những KCN, khu dân cư mới và phố xá tấp nập của TX.Thuận An hôm nay ít ai có thể hình dung được trên mảnh đất này từng là nơi bom cày, đạn xới trong những năm tháng chiến tranh.

Theo ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An, trong quá trình phát triển KT-XH, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Thuận An rất tự hào vì thời kỳ nào, giai đoạn nào địa phương cũng luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Trong suốt 42 năm xây dựng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Thuận An đã kế thừa và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Sông Bé - Bình Dương vào hoàn cảnh thực tế của địa phương, đưa TX.Thuận An đi lên từ vùng đất thuần nông trở thành địa phương có những đóng góp lớn, quan trọng cho tỉnh trong quá trình phát triển.

Khu công nghiệp đô thị Việt Nam - Singapore 1 (VSIP I) tại TX.Thuận An đã trở thành một hình mẫu phát triển, hiện được mở rộng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước Ảnh: X.THI

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Điểm lại quá trình phát triển mới thấy sự phát triển KT-XH trong những năm qua của Bình Dương đã trở thành một điểm sáng của cả nước. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng vềvịtríđịa lý, tài nguyên đất đai, phát huy nhân tốcon người… đểđưa một tỉnh nghèo với cơ sởhạtầng lạc hậu, cóđiểm xuất phát thấp trởthành một trong những địa phương đi đầu vềphát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ trong vùng kinh tếtrọng điểm phía Nam và cả nước. Hiện toàn Đảng bộ Bình Dương có 16 Đảng bộ cấp trên cơ sở với 597 cơ sở Đảng, trong đó gồm 229 Đảng bộ cơ sở, 368 chi bộ cơ sở, 2.083 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 41.467 đảng viên. Toàn tỉnh đã thu hút được 26.592 doanh nghiệp trong nước đăng kýkinh doanh với tổng vốn hơn 198.206 tỷ đồng và 2.890 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 27,1 tỷ USD … đã chứng minh rõ nét sự phát triển năng động của Bình Dương.

Đặc biệt, thời gian qua, nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế, các đoàn lãnh đạo Trung ương khi đến thăm và làm việc tại Bình Dương đều đánh giá cao khi Bình Dương đã vận dụng bài học huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo hướng ngày càng bền vững. Thành quả này là do Đảng bộ Bình Dương luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển KT-XH là nhiệm vụ trung tâm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn kiên định, vững vàng trước mọi thách thức; năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đưa sự nghiệp đổi mới của tỉnh tiến lên. Hiện tỉnh đã xác định xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp; tiếp đó là xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh.

Trong ngày đầu năm mới 2017, khi đến tham dự lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao khi Bình Dương biết phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, kiên cường, bất khuất trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, kế thừa những thành quả quan trọng của tỉnh Sông Bé trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh đã không ngừng phấn đấu tạo đột phá trong xây dựng và phát triển. Với sự năng động và sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Bình Dương đã thay da đổi thịt từng ngày, tạo nên một kỳ tích trong phát triển KT-XH, trở thành một tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Lời khen ngợi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Bình Dương. Đây cũng là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp, sự năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự đồng tâm hiệp lực giữa ýĐảng lòng dân đã tạo sự đồng thuận, gắn kết như một sức mạnh liền mạch. Quá khứ chứng minh cho hiện tại và bảo đảm cho tương lai, với những định hướng, mục tiêu đã được xác định, sự đoàn kết thống nhất và sự đồng thuận của người dân, Bình Dương sẽ sớm trở thành đô thị loại I, văn minh, giàu đẹp; là một thành phố thông minh trong tương lai không xa…

 

 HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên