Xã An Thái (Phú Giáo): Ra mắt tổ khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hồ thủy lợi Phước Hòa

Cập nhật: 03-10-2013 | 00:00:00

Tổ được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc 3 cùng: Cùng nghề, cùng ngư và cùng chung địa bàn đánh bắt. Tổ hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND xã An Thái, chịu sự quản lý của công an, Hội Nông dân, cán bộ thú y và Ban Quản lý đập thủy lợi Phước Hòa. Có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của thành viên trong tổ, có trách nhiệm chung trước UBND xã. Mỗi ngư dân tham gia có quyền khai thác thủy sản trong hồ và khu vực mặt nước hồ cho phép khai thác. Trong quá trình khai thác phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chế của tổ. Tất cả các thành viên trong tổ có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực hoạt động của mình. Hàng năm các thành viên trong tổ phải đóng góp tiền để trả lệ phí khai thác thủy sản và mua cá giống thả bổ sung vào hồ; không được sử dụng các loại chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại… để khai thác thủy sản; không khai thác khu vực cấm của hồ, không tác động xâm hại đến khu vực đập…

HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên