Xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên: Phát huy lợi thế vườn cây ăn trái đặc sản

Cập nhật: 06-10-2015 | 08:28:29

Xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên hiện có hơn 650 hộ trồng bưởi với gần 400 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm là 310 ha. Diện tích cây bưởi được Nhà nước đầu tư từ các dự án đạt 95 ha, chủ yếu là từ chương trình hỗ trợ của UBND tỉnh về phát triển vườn cây đặc sản cho nông dân. Hầu hết hộ trồng bưởi ở Bạch Đằng đều sản xuất theo quy trình VietGAP, giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất nông nghiệp đạt 93 triệu đồng/năm.

Hiện nay, kinh tế của xã Bạch Đằng phát triển theo hướng gắn nông nghiệp với phát triển thương mại, dịch vụ; trong đó cây bưởi được xác định là cây ăn trái truyền thống của địa phương. Đây cũng là điều kiện để xã Bạch Đằng phát triển du lịch sinh thái nhà vườn.

QUỲNH NHIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên