Xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục

Cập nhật: 19-12-2014 | 10:24:40

Thực hiện xã hội hóa giáo dục, từ đầu năm học đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp đáng kể cho công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Theo thống kê, các nhà hảo tâm đã đóng góp được 1,4 tỷ đồng. Ở các đơn vị trường học, các cá nhân, doanh nghiệp, phụ huynh học sinh đã cùng chung tay với nhà trường để tu sửa cơ sở vật chất trường học, mua sắm thêm thiết bị dạy học, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, các hội thi, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các trường phổ thông tư thục, những cơ sở mầm non tư thục được cấp phép hoạt động, đã giảm áp lực cho các trường công lập, tạo điều kiện để tất cả học sinh đều được đến trường, trong đó có con em lao động ngoài tỉnh.

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X