Xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa: Cần nhân rộng nhiều hơn

Cập nhật: 15-07-2015 | 11:06:03

Tri ân người có công (NCC), bên cạnh ngân sách Nhà nước, Bình Dương còn nhân rộng mô hình xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động tiền của từ doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân... để phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm và trang bị các vật dụng trong gia đình...

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đến thăm hỏi, tặng quà mẹ VNAH Nguyễn Thị Sáu (phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An). Ảnh: T.LÝ

Doanh nghiệp đền ơn đáp nghĩa

Theo chân cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TX.Bến Cát, chúng tôi đến thăm gia đình ông Võ Thanh Điền (ấp Kiến Điền, xã An Điền). Ông Điền tham gia kháng chiến chống Mỹ vào những năm 1965 và đến nay có hơn 40 năm tuổi Đảng. Gia đình ông vừa được Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam xây tặng căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng, trong đó công ty hỗ trợ 60 triệu đồng. Đây là 1 trong 3 căn mà công ty xây tặng trong năm 2014. Nhìn chúng tôi, ông cười nói: “Tôi rất vui khi được sống trong căn nhà mới. Từng tham gia kháng chiến, giờ đây sức khỏe yếu, gia đình không có nhiều đất canh tác nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được xây tặng căn nhà mới là mơ ước của tất cả các thành viên trong gia đình tôi, nhưng khó thực hiện. Vì vậy, từ khi có nhà mới, gia đình tôi cố gắng làm ăn ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cháu trưởng thành”.

Song song với sản xuất, kinh doanh, Công ty Lốp Kumho còn làm tốt công tác xã hội. Do đó thường niên, công ty đều lập kế hoạch cụ thể các hoạt động bảo trợ xã hội trong vòng 12 tháng với số tiền quy định 250 triệu đồng/ năm từ Quỹ từ thiện của công ty. Ngoài ra, công ty còn trích hơn 1 tỷ đồng ủng hộ từ các đơn vị tổ chức sự kiện cho đối tượng khó khăn, đối tượng chính sách. Riêng năm 2015, công ty đã ký kết gói tài trợ nhà tình nghĩa trị giá 30.000 đô la Mỹ (tương đương 639 triệu đồng) với Sở LĐ-TB&XH để hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa và sổ tiết tiệm cho NCC. Ông Kim Hyun Ho, Tổng Giám đốc công ty cho biết, công ty làm từ thiện là do chủ trương của Tập đoàn Kumho Asiana. Về phía công ty trú đóng tại Bình Dương, công tác từ thiện luôn được Ban giám đốc đặc biệt quan tâm. Hiện nay, công ty đã thành lập nhóm phụ trách công tác từ thiện xã hội với 10 thành viên. Họ sẽ lên kế hoạch đi thăm, tặng quà cho các đối tượng trong tỉnh trong thời gian sắp tới.

 Tri ân đối với những người đã hy sinh thân thể, xương máu cho hòa bình, bằng nhiều hình thức, cán bộ, công nhân lao động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa cũng nỗ lực chăm lo NCC, cụ thể là nhận phụng dưỡng suốt đời 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các nông trường công ty. Riêng trong tháng 7 tri ân hàng năm, công ty chỉ đạo các nông trường tổ chức họp mặt NCC, tặng quà, trao nhà tình nghĩa. Đối với các huyện, thị có nông trường của công ty trú đóng, công ty hỗ trợ xây tặng mỗi địa phương 4 - 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. 

Cần nhân rộng nhiều hơn

Những năm qua, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC ở Bình Dương luôn được thực hiện kịp thời, bảo đảm 100% NCC và thân nhân NCC được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước theo quy định. Ngoài chế độ từ ngân sách, NCC còn nhận được sự quan tâm của các DN. Cụ thể từ năm 1997-2013, ngành LĐ-TB&XH đã xây tặng và sửa chữa 5.303 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng (kinh phí từ nguồn vận động và ngân sách tỉnh). Riêng trong năm 2014, thực hiện Quyết định số 22/2013/ QĐ-TTg ngày 26-4- 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, ngành LĐ- TB&XH đã xây tặng và sửa chữa 310 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng (trong đó nguồn vận động và trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 3 tỷ đồng) và trao tặng 3.875 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng (từ ngân sách và nguồn vận động). Hàng năm, Sở LĐ-TB&XH còn tiếp nhận hàng tỷ đồng đóng góp của các đơn vị, cá nhân, DN cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từ nguồn quỹ, nhiều hoạt động chăm lo cho đối tượng chính sách được thực hiện. Điều đó có thể khẳng định, Bình Dương đã thu hút được nguồn lực mạnh nhất trong xã hội, trong đó phải kể đến là khối DN. Đáng mừng là có những DN coi việc chăm sóc các đối tượng chính sách là hoạt động truyền thống một cách tự giác, tích cực, cụ thể là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương…

Theo lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH, nếu thiếu đi nguồn hỗ trợ tích cực của DN thì chắc chắn công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, NCC với nước không được lan tỏa sâu rộng như thời gian qua. Vì thế hơn bao giờ hết, cần lắm những đơn vị, DN coi công tác đền ơn đáp nghĩa là một chủ trương, hoạt động tiêu biểu trong các hoạt động của công ty, điều đó sẽ góp phần nhân rộng ngày càng nhiều hơn sự tri ân, đúng với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

 THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên