Biwase mang tết đến với bà con biên giới tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 04-02-2016 | 21:34:24

(BDO) Ngày 4-2 (26 tết tháng chạp), Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước môi trường Bình Dương Biwase phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp cùng các nhà tài trợ : Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Nhựa Đạt Hòa, Nhựa Bình Minh … cùng thực hiện chương trình: Mang tết đến với người dân xã Phước Thiện, Hưng Phước và hai đồn biên phòng Hoàng Diệu, Dak Quýt, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo xã Phước Thiện và xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tại hai xã Phước Thiện, Hưng Phước đoàn đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 230 phần quà tết gồm gạo, đường, dầu ăn và 100.000 đồng tiền mặt cho hộ nghèo địa phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc Stiêng và đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sỹ hai đồn biên phòng Hoàng Diệu và Dak Quýt thuộc địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tại đồn biên phòng Dak Quýt, đoàn đã cùng cán bộ chiến sĩ, chỉ huy đơn vị đến cột mốc biên giới số 63 là cột mốc quốc gia do đồn biên phòng Dak Quýt quản lý giáp ranh với đồn biên phòng Ô Chum, tỉnh Ratanakiri Vương quốc Campuchia làm lễ chào cột mốc và khánh thành sân chào rộng 80m2 do Biawase tài trợ.

Phát biểu tại lễ khánh thành cột mốc, Trung tá Nguyễn Thiện Ngân, đồn trưởng Đồn Biên Phòng Dak Quýt xúc động cho biết: Đây là công trình kết nghĩa giữa Chi đoàn đồn biên phòng Dak Quýt với chi đoàn Biwase nhằm thể hiện tình quân dân trong bảo vệ chủ quyền thiên liêng tổ quốc. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống và chủ nghĩa yêu nước cách mạng trong tình hình mới. Công trình còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa quân dân hai bên biên giới và được phía bạn rất hoan nghênh. Cột mốc 62 do đồn biên phòng Dak Quýt quản lý nằm ở vị trí hiểm trở cũng cần được tôn tạo để tạo thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ông Nguyễn Văn Thiền, tổng giám đốc Biwase đã đồng ý tài trợ xây dựng tiếp sân chào tại cột mốc chủ quyền này và giao Đoàn thanh niên cơ sở công ty bắ tay thực hiện ngay sau tết nguyên đán Bính Thân 2016.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết
Tags
Biwase

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên