Xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng: Chăm lo tốt đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 11-05-2016 | 09:01:53

Trong những năm qua, việc chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) luôn được cấp ủy, chính quyền xã Minh Thạnh đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều biện pháp mang lại hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao đời sống cho bà con ĐBDTTS.

Xã Minh Thạnh hiện có 84 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 339 nhân khẩu, chiếm 3,57% dân số toàn xã. Trong đó, có 5 đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Khmer, Tày, Nùng, Mường và Hoa sống tập trung tại ấp Cây Liễu.

Xác định phát triển kinh tế gia đình là cơ sở giúp người dân cũng như bà con đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Minh Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Xã thường xuyên tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích các hộ dân tộc thiểu số đầu tư, phát triển các ngành, nghề, dịch vụ, kinh doanh tăng thu nhập…

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giới thiệu việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ sở bóc vỏ hạt điều, xí nghiệp giày da trên địa bàn giáp ranh. Đồng thời, xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giới thiệu cho bà con vay các loại vốn để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn và kiến thức được chuyển giao, các hộ đã mạnh dạn đầu tư trồng những loại cây như: Cao su, điều, mì… Ngoài ra, có một số hộ còn tổ chức kinh doanh buôn bán nhỏ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

cham-lo-doi-song-cho-dan-toc-thieu-so

Cán bộ xã Minh Thạnh triển khai những chính sách hỗ trợ của xã cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số

Điển hình như gia đình bà Nông Thị Yên, dân tộc Nùng, đang sinh sống tại ấp Cây Liễu. Trao đổi với chúng tôi, bà Yên cho biết: “Trước đây gia đình bà thuộc hộ nghèo do không có đất sản xuất, thiếu vốn và chưa có kinh nghiệm sản xuất nên nhiều năm liền gia đình bà lận đận với cái nghèo. Từ khi có những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, UBND xã đã hỗ trợ gia đình về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình bà đã có thu nhập ổn định, con cái được ăn học đến nơi đến chốn, nhà cửa khang trang”.

Ông Đinh Quốc Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh cho biết: “Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước khuyến khích cho đồng bào phát triển kinh tế. Đến nay, đa phần các hộ ĐBDTTS đều có đất đai, nhà cửa ổn định, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm. Đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số toàn xã còn 9 hộ cận nghèo và 3 hộ nghèo”.

Ngoài việc hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, chính quyền xã còn quan tâm đến các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào. Xã thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn nghệ; tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi người đứng đầu và người có uy tín, gia đình gặp khó khăn góp phần tạo sự gần gũi, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ông Đinh Quốc Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Để tiếp tục nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, xã Minh Thạnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, giảm nghèo, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động...”.

DANH QUANG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên